, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 10/05/2023, 08:17

19 tuổi lấy chồng, cô gái sinh liên tiếp “ngũ long công chúa” và cuộc hôn nhân bất ngờ

HẠ NHIÊN
Vân lấy chồng năm 19 tuổi, năm 20 tuổi cô sinh bé gái đầu tiên. Sau đó, liên tục trong 8 năm, cô sinh liền 5 "nàng tiên".
Vân lấy chồng năm 19 tuổi. Cô kém chồng 7 tuổi.

Ở tuổi 33, Thuỳ Vân (TP.HCM, kinh doanh salon tóc) đôi lúc vẫn không dám tin mình đã là mẹ của 5 cô con gái. Lên xe hoa năm 19 tuổi, Thuỳ Vân sinh nở 5 người con trong vòng 8 năm. Cuộc sống của một người mẹ đông con có nhiều điều bất ngờ.

Thuỳ Vân gặp gỡ Đức Quân (40 tuổi, TP.HCM) khi mới vừa bước sang tuổi 15. Khi đó, cô là nhân viên của 1 salon tóc, còn Đức Quân là khách đến gội đầu. Lần đầu gặp gỡ, thấy đối phương cao ráo, gầy gò, mặt già hơn tuổi, Thuỳ Vân có ấn tượng chẳng mấy tốt đẹp. Cô gội đầu cho anh với thái độ không vui, tuy vậy, anh không giận dỗi mà ngược lại còn “bo” tiền cho cô.

Cặp đôi cưới nhau sau 3 năm yêu.

Cặp đôi liên lạc lại với nhau khi chơi chung cùng một người bạn. Sau này, hai người về làm chung một tiệm làm tóc, Đức Quân cảm mến cô gái trẻ có tính cách vui vẻ, hoạt bát nên chủ động theo đuổi. Thuỳ Vân không nhớ, thời điểm nào bắt đầu có cảm tình với Đức Quân, chỉ biết tình cảm của mình là “mưa dầm thấm lâu”, vì cảm động trước sự chân thành của đối phương mà nhận lời yêu.

Bên nhau 3 năm, Thuỳ Vân và Đức Quân kết hôn vì “bác sĩ bảo cưới”. Quân thừa nhận, dù rất yêu và hiểu nhau nhưng phải đến khi Vân có bầu, cả hai mới xác định chuyện “về chung một nhà”.

Vân lấy chồng năm 19 tuổi, năm 20 tuổi cô sinh bé gái đầu tiên. Sau đó, liên tục trong 8 năm, cô sinh liền “ngũ long công chúa”, hai đứa con đầu là trong kế hoạch, 3 người con còn lại là mang thai ngoài ý muốn. Mỗi lần “lỡ bầu”, Vân đều rất lo lắng nhưng vợ chồng cô vẫn quyết tâm giữ lại và hiện tại thấy vô cùng may mắn khi có “5 nàng tiên”.

Vân sinh 5 người con trong 8 năm.

Thuỳ Vân và Đức Quân đã có 13 năm gắn bó bên nhau. Việc gồng gánh kinh tế, chăm sóc và nuôi nấng 5 người con không hề dễ dàng. Đức Quân chia sẻ, có những thời điểm hai vợ chồng áp lực, rối rắm, mệt mỏi nên tranh cãi liên miên, thậm chí đã viết đơn li dị vài lần.

Trong nhiều năm liền, Thuỳ Vân quay cuồng với việc sinh nở và chăm sóc con cái. Cô muốn buổi tối hai vợ chồng có thời gian đi dạo với nhau, chia sẻ những khó khăn, áp lực. Tuy nhiên, Đức Quân lại quá mải mê với công việc, ban ngày bận rộn, tối về lại tiếp tục nói chuyện công việc khiến Vân bị “quá tải”. Căng thẳng kéo dài nên cô trở nên nóng tính và hay trút giận lên người khác.

Sau khi nhận ra vấn đề của mình, Thuỳ Vân và Đức Quân dần thay đổi. Họ sống chậm hơn, lắng nghe nhau nhiều hơn và hiểu rằng, hôn nhân muốn bền vững cần rất nhiều sự thấu hiểu và sẻ chia.

Cuộc sống của một gia đình đông con có nhiều điều bất ngờ.

“Tụi mình kỳ vọng ở nhau nhiều nên có những lúc thất vọng tột cùng. Nhưng sau này mình nhận ra, muốn đối phương thay đổi, bản thân phải thay đổi trước. Mình đặt ra mục tiêu là vun vén gia đình hạnh phúc nên phải là người chủ động thay đổi tích cực trong lời nói và hành động”, Đức Quân chia sẻ.

Quân thừa nhận, anh vẫn có những điểm không hài lòng ở vợ như ham vui, không chịu cùng chồng lên kế hoạch và nghiêm túc thực hiện vì mục tiêu chung. Nhưng anh vẫn luôn biết ơn vợ đã sinh cho mình 5 người con, luôn ở bên anh lúc anh ốm đau, khốn khó và là người động viên, cổ vũ anh trong sự nghiệp.

Hằng ngày, vợ chồng anh phân chia công việc rõ ràng: Vợ phụ trách việc ăn uống và học tập của các con, chồng tập trung kiếm tiền và hỗ trợ vợ việc nhà, ông nội giúp đưa đón con đi học… Để gia đình đông con không bị rối rắm, vợ chồng anh dạy các con sống tự lập, nhường nhịn nhau.

“Cuộc sống gia đình đông con nói không mệt là nói dối. 5 đứa con mỗi đứa một nhu cầu, thời khoá biểu riêng, tụi mình phải cố gắng chia đều thời gian cho mỗi đứa. Thế nhưng, con cái là niềm hạnh phúc vô bờ bến của cha mẹ. Từ khi có con, vợ chồng mình trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn đàn con ríu rít, quây quần, mọi mệt mỏi đều tan biến”, Đức Quân tâm sự.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất