, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 20/11/2022, 11:03

200 học sinh, sinh viên được nhận học bổng Phạm Văn Trình

TUẤN ANH
Sáng 20/11, UBND quận Bình Thạnh phối hợp với Hội khuyến học quận, CLB Ươm mầm Hội làm vườn Việt Nam tổ chức lễ trao học bổng Phạm Văn Trình lần thứ 1 - năm 2022.
Đây là lần đầu tiên quỹ học bổng Phạm Văn Trình trao học bổng cho học sinh quận Bình Thạnh.

200 em học sinh các khối từ tiểu học đến đại học đã được nhận học bổng nhân dịp này. Theo đó, ban tổ chức đã trao 4.000.000/suất học bổng cho sinh viên đại học, 1.500.000/suất học bổng cho học sinh khối THPT, 1.200.000/suất cho học sinh THCS và 1.000.000/suất cho học sinh khổi tiểu học. Tổng số học bổng được trao đợt này trị giá trên 244 triệu đồng.   

Quỹ học bổng này sẽ được duy trì hàng năm nhằm giúp các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện học tập tốt hơn.

Học bổng này do gia đình ông Phạm Văn Trình thành lập trên nguyện vọng của ông lúc sinh thời. Ông Trình (1928 – 1993) quê ở thôn An Quí, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Ông là PGS.TS, Nhà giáo ưu tú, nguyên hiệu trưởng trường đại học Kiến trúc Hà Nội. 

Ông Phạm Nguyễn Hồng Ngọc - đại diện quỹ học bổng của gia đình chia sẻ học bổng này sẽ được duy trì hàng năm nhằm giúp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo học giỏi có điều kiện học tập tốt hơn. 

Ông Phạm Nguyễn Hồng Ngọc đại diện gia đình ông Phạm Văn Trình trao học bổng.

Năm 2022, Hội Khuyến học quận Bình Thạnh đã “Tiếp sức đến trường” cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn với việc vận động, hỗ trợ 116 suất học bổng “1&1” với kinh phí 175.000.000 đồng, 495 suất học bổng “Khuyến học” với số tiền 374.600.000 đồng, 03 suất học bổng “Học không bao giờ cùng” với số tiền 9.000.000 đồng. Hoạt động ý nghĩa này đã giúp các em học sinh nghèo có thêm niềm tin và động lực thắp sáng ước mơ vượt qua khó khăn vươn lên trong cuốc sống.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất