, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 29/04/2023, 05:52

5 dòng xe côn tay cực chất, có chiếc từng là 'huyền thoại', giá chỉ dưới 20 triệu đồng

HL
Bạn là tín đồ hâm mộ các dòng xe máy côn tay, thế nhưng bạn không có nhiều tiền để mua các dòng xe hiện đại, mới mẻ. Vậy thì hãy thử tìm hiểu về những dòng xe côn tay giá rẻ nhưng cực kỳ chất lượng ngay sau đây.

1. Xe Simson

Xe Simson là một thương hiệu xe côn tay không còn quá xa lạ đối với những thanh niên sinh ra và lớn lên trong những năm 90 của thế kỷ trước. Đây là dòng xe đến từ Đông Đức, vô cùng phổ biến tại Việt Nam thời bao cấp, và từng được coi như “thước đo” cho sự giàu có, văn minh, là giấc mơ của rất nhiều người thời bấy giờ.

Sở dĩ xe Simson lại được ưa chuộng tới vậy, đó là bởi động cơ mạnh mẽ và bền bỉ của xe, cùng với thiết kế trẻ trung, khỏe khoắn và năng động đã đủ sức đánh gục bất cứ chàng trai nào. Xe Simson sử dụng khối động cơ một xilanh, dung tích 50cc, hai thì, làm mát bằng không khí, nhờ đó giúp đem tới cho xe công suất tối đa 3,7 mã lực tại 5.500 vòng/phút và momen xoắn cực đại 5Nm tại 4.800 vòng/phút.

Hiện nay giá bán cho các dòng xe côn tay Simson trên thị trường Việt Nam chỉ dao động từ 5 đến 10 triệu đồng. Cá biệt có một số dòng xe Simson chất lượng hơn có thể có mức giá cao từ 10 - 15 triệu đồng. Tuy nhiên đây vẫn là dòng xe tay côn chất lượng tốt mà giá cả vô cùng phải chăng.

2. Xe Yamaha Saluto

Đây là mẫu xe côn tay mà Yamaha sản xuất riêng cho thị trường Ấn Độ. Yamaha Saluto sở hữu động cơ có dung tích xi lanh 125cc, xi lanh đơn, làm mát bằng không khí. Động cơ này giúp mang đến công suất tối đa 8,2 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút, momen xoắn cực đại của xe đạt 10,1Nm tại vòng tua 4.500 vòng/phút. Cùng với đó là khả năng tiết kiệm nhiên liệu đáng kinh ngạc, với mỗi lít xăng đi được tới 78km.

Yamaha Saluto sở hữu thiết kế thể thao khỏe khoắn, mạnh mẽ, với nhiều màu sắc phù hợp với cá tính và sở thích của mỗi người. Chưa kể đến việc mức giá của xe vô cùng thấp, chỉ vào khoảng 59.800 Rupee (tương đương gần 20 triệu đồng tiền Việt). Vậy nên nếu như bạn không có nhiều điều kiện kinh tế để mua các dòng xe côn tay đắt tiền, hãy thử một sự lựa chọn phù hợp hơn này xem.

3. Xe Honda 67

Honda 67 là mẫu xe tay côn đến từ thương hiệu Honda, từng làm mưa làm gió tại thị trường Việt Nam những năm 60, 70 của thế kỷ trước. Hồi đó, mẫu xe này được xuất hiện lần đầu tại miền Nam Bộ, những người sở hữu chúng đều là con em của những gia đình thế phiệt, giàu có nức tiếng, người bình thường còn chưa chắc đã được chạm tay vào.

Honda 67 có thiết kế khá nhỏ gọn, lại vô cùng mạnh mẽ và phong cách đối với dòng xe côn tay. Xe sở hữu động cơ 4 kỳ, 1 xi lanh, dung tích 50cc, giúp mang đến công suất tối đa 2,7 mã lực tại vòng tua 7.000 vòng/phút. Ngoài ra momen xoắn cực đại của xe đạt mức 4,1Nm tại vòng tua 6.000 vòng/phút. Mặc dù mẫu xe này đã khá “lỗi thời” và không còn được ưa chuộng, thế nhưng nếu bạn muốn sở hữu, mức giá của nó vẫn khá là dễ chịu, chỉ từ 10 - 12 triệu đồng mà thôi.

4. Xe Honda Livo

Honda Livo mà mẫu xe côn tay được hãng Honda ra mắt tại thị trường Ấn Độ vào năm 2016. Đây là mẫu xe có thiết kế vô cùng thể thao, mạnh mẽ, mang phong cách của những xe mô tô phân khối lớn. Tuy nhiên điều khiến Honda Livo trở nên đặc biệt, đó là bởi mức giá của nó phải nói là vô cùng rẻ trong các sản phẩm xe côn tay hiện nay, chỉ với 69.400 Rupee (khoảng hơn 21 triệu đồng) mà thôi.

Xe sở hữu động cơ 4 thì, dung tích xi lanh 110cc, cho công suất tối đa đạt được là 8,8 mã lực tại vòng tua 7.500 vòng/phút, momen xoắn cực đại của xe đạt 9,3Nm tại vòng tua 5.500 vòng/phút, cùng với đó là hệ thống phun xăng điện tử PGM-Fi đi kèm với hộp số 4 cấp, giúp Honda Livo có được khả năng vận hành mạnh mẽ, ấn tượng. Nếu bạn đang tìm kiếm mẫu xe côn tay giá rẻ, thì đây có lẽ là một sự lựa chọn phù hợp không nên bỏ qua.

5. Xe Minsk

Minsk là dòng xe côn tay khá nổi tiếng tại thị trường Việt Nam vào những năm 70, 80 của thế kỷ trước, cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe côn tay của Honda để trở thành một trong những mẫu xe ăn khách nhất thời bấy giờ. Đây là thương hiệu xe được sản xuất tại Belarus, nhập khẩu qua đường tiểu ngạch vào thị trường Việt Nam, và được người dân gọi là “xe chở lợn” bởi khả năng vận hành mạnh mẽ, bền bỉ trên nhiều địa hình khác nhau.

Minsk là sự lựa chọn lý tưởng dành cho những tín đồ ưa thích xe côn tay nhưng đồng thời cũng ưa thích luôn việc đi du lịch, khám phá bằng xe máy. Xe sở hữu động cơ 2 thì, 1 xi lanh, dung tích 120cc, từ đó giúp mang tới công suất tối đa 11 mã lực tại vòng tua 5.900 vòng/phút, làm mát bằng không khí. Xe có thể đạt vận tốc tối đa 110km/h, có khả năng chở nặng mà vẫn đảm bảo việc di chuyển dễ dàng, không khó khăn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất