, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 31/12/2022, 13:24

5 tỷ phú thu lợi nhiều nhất năm 2022 đều đến từ châu lục này

HUY NGUYỄN
(theo Forbes)
Trong khi các tỷ phú toàn cầu đã mất gần 2 nghìn tỷ USD trong năm nay, thì 5 tỷ phú đến từ châu Á đã sở hữu thêm số tài sản khoảng 93 tỷ USD so với năm ngoái, theo ước tính của Forbes.

Trong một báo cáo mới đây, tạp chí này cho biết các tỷ phú trên thế giới đã mất hơn 1,9 nghìn tỷ USD tài sản, chủ yếu do giá cổ phiếu sụt giảm phần lớn trong bối cảnh lạm phát tăng cao và tăng trưởng kinh tế chậm lại.

Nhưng trong bối cảnh suy thoái chung, một nhóm nhỏ các tỷ phú đã đi ngược xu hướng. Forbes cho biết 5 tỷ phú thu được nhiều lợi nhuận nhất trong năm 2022 sở hữu tài sản với tổng giá trị hơn 200 tỷ USD - cao hơn 93 tỷ USD so với đầu năm. Tất cả 5 người đều đến từ châu Á.

Người kiếm được nhiều tiền nhất cho đến nay là Gautam Adani của Ấn Độ, chủ sở hữu Tập đoàn Adani. Công ty này hoạt động với một mạng lưới các công ty giao dịch công khai hoạt động trong lĩnh vực sản xuất điện, xi măng, bất động sản, v.v.

Những các tỷ phú “kiếm đậm” khác gần như không được biết đến nhiều và hoạt động trong các lĩnh vực như phân phối thực phẩm và than đá, những lĩnh vực không thu hút nhiều phương tiện truyền thông đưa tin như công nghệ.

Tỷ phú Gautam Adani

• Quốc gia: Ấn Độ

• Giá trị tài sản ròng: 133,9 tỷ USD

• Lãi năm 2022: 55,1 tỷ USD

Forbes cho biết Adani là tỷ phú kiếm được nhiều tiền nhất từ đầu năm đến nay, tăng 55 tỷ USD - gấp ba lần mức tăng của cổ phiếu tăng nhiều nhất tiếp theo. Năm ngoái, Adani đã tăng 52,5 tỷ USD - chỉ đứng sau Elon Musk của Tesla Inc.

Tỷ phú Low Tuck Kwong

• Quốc gia: Indonesia

• Giá trị ròng: 18,6 tỷ USD

• Lãi năm 2022: 16 tỷ USD

Forbes cho biết Low được mệnh danh là vua than đá của Indonesia, đã bất chấp những kỳ vọng trong lĩnh vực mà một số người cho là ngành công nghiệp đang chết dần. Giá cổ phiếu của công ty khai thác than niêm yết của ông đã tăng gấp 3 lần vào năm 2022.

Tỷ phú Colin Zheng Huang

• Quốc gia: Trung Quốc

• Giá trị tài sản ròng: 31,6 tỷ USD

• Lãi năm 2022: 11,1 tỷ USD

Bất chấp những khó khăn về kinh tế và đại dịch của Trung Quốc, gã khổng lồ thương mại điện tử giảm giá của Huang, Pinduoduo, vẫn phát triển mạnh mẽ. Công ty được niêm yết trên Nasdaq đã báo cáo doanh thu quý III tăng 65%.

Tỷ phú Wu Yiling

• Quốc gia: Trung Quốc

• Giá trị tài sản ròng: 6,8 tỷ USD

• Lãi năm 2022: 4,1 tỷ USD

Lợi nhuận của Wu trong năm nay gắn liền với Lianhua Qingwen, một loại thảo dược chữa Covid-19 do công ty dược phẩm Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical có trụ sở tại Thâm Quyến, do Wu làm chủ tịch. Cổ phiếu đã tăng 61% trong năm nay khi Trung Quốc dự trữ các phương pháp điều trị sau khi giảm thiểu các quy định hạn chế về Covid-19.

Tỷ phú Ravi Jaipuria

• Quốc gia: Ấn Độ

• Giá trị ròng: 9,3 tỷ USD

• Lãi năm 2022: 3,9 tỷ USD

Jaipuria là Chủ tịch RJ Corp. Đây là một tập đoàn đa quốc gia có chỗ đứng vững chắc trong lĩnh vực đồ uống, chăm sóc sức khoẻ,… Cổ phiếu công ty chủ lực Varun Beverages của ông – một trong những nhà sản xuất chai nước lớn nhất thế giới của PepsiCo – đã tăng gấp đôi trong năm nay khi bối cảnh lợi nhuận và biên lợi nhuận tăng vọt.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất