, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 18/03/2023, 11:52

9 sự thật thú vị nhiều người chưa biết về cơ thể mình

DIỆP NHI
(Theo Aboluowang)
Trên thực tế, có rất nhiều sự thật thú vị về cơ thể mà nhiều người chưa biết.

1. Cao nhất vào buổi sáng

Mỗi sáng thức dậy, cột sống của chúng ta sẽ dài ra 1-2cm so với trước khi đi ngủ, do trong cột sống có một cấu trúc gọi là sụn, dưới tác dụng của trọng lực ban ngày sẽ ngắn lại, ban đêm nằm nghỉ sẽ căng và dài ra.

2. Ở trạng thái không trọng lượng, tim sẽ tạm thời nhỏ lại

Mọi người thường nghĩ trái tim sẽ liên tục đập, và điều sẽ thay đổi là tần số đập, nhưng trên thực tế, kích thước của trái tim cũng sẽ thay đổi trong những trường hợp nhất định. Ở trạng thái không trọng lượng, khối lượng cơ tim giảm đi, thể tích nhỏ lại và hình dạng thay đổi theo. Theo nghiên cứu của các phi hành gia người Mỹ, trái tim của chúng ta sẽ nhỏ đi 9,4% trong trường hợp không trọng lượng.

3. Axit dạ dày thậm chí có thể tiêu hóa cả "dạ dày"

Axit dạ dày đậm đặc đến mức nó có thể tiêu hóa cả dạ dày, và hòa tan lưỡi dao cạo. Chúng ta phát triển bệnh loét dạ dày khi các yếu tố trong axit gây hại nhiều hơn là bảo vệ niêm mạc dạ dày.

4. Nhịp tim bắt chước những bài hát chúng ta nghe

Tần số mà tim có thể đập là từ 60-200 lần/phút và tần số nhịp điệu của hầu hết các bài hát cũng trong khoảng đó, vì vậy tim sẽ "bắt chước" tần số của các bài hát chúng ta nghe.

5. Cơ thể có thể phát sáng trong bóng tối

Cơ thể có thể phát sáng trong bóng tối, tuy nhiên, ánh sáng tỏa ra yếu hơn 1000 lần so với mắt thường nhìn thấy nên rất khó để nhận diện.

6. Cơ thể tự động tạo ra rượu

Nhiều người thường bị say khi ăn các thực phẩm chứa carbohydrate. Bởi vì dạ dày của những người này không thể chuyển hóa đường trong carbohydrate mà trải qua quá trình lên men nặng nề trong cơ thể, cuối cùng tạo thành ethanol để khiến họ say.

7. Tai và lưỡi độc đáo như dấu vân tay

Công nghệ nhận dạng dấu vân tay được phát minh bằng cách sử dụng dấu vân tay, nhưng trên thực tế, các nhà khoa học Anh đã phát hiện ra rằng, độ chính xác của việc xác định một người qua tai cũng có thể lên tới 99,6%, vì vậy, một ngày nào đó trong tương lai, công nghệ quét vành tai cũng có thể được sử dụng.

8. 300 triệu tế bào chết trong cơ thể mỗi phút

Cấu trúc cơ thể của chúng ta rất phức tạp, và số lượng tế bào là vô số. Trên thực tế, mỗi phút có 300 triệu tế bào chết trong cơ thể, và con số này thực tế chỉ chiếm 0,0001% tổng số tế bào.

9. Bộ não thứ hai

Các chuyên gia của một trường đại học ở Úc từng kết luận qua nghiên cứu rằng, bộ não thứ hai của cơ thể con người nằm trong ruột, và thậm chí nó còn là bộ não đầu tiên, bởi vì nó xuất hiện sớm hơn so với đầu.

Trên thực tế, đường tiêu hóa là cơ quan duy nhất có hệ thống thần kinh riêng, có thể hoạt động mà không cần sự điều khiển của não bộ, và quá trình tiêu hóa có thể được tự động hóa.

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất