Ông Sanjeev Asthana - giám đốc điều hành của Công ty Patanjali Foods (PAFO.NS), cho biết bên lề hội nghị Globoil: “Dầu cọ đang có giá rất hấp dẫn khi thị trường Indonesia đang phải chịu áp lực hàng tồn kho và nước này đang áp dụng chính sách giảm giá để thúc đẩy xuất khẩu. Mặc dù vậy, mức chiết khấu lớn của dầu cọ so với dầu đậu nành sẽ không bền vững và có khả năng sẽ thu hẹp trong những tháng tới.”
Các đại lý thu mua dầu cọ cho biết, giá dầu cọ kỳ hạn đã giảm gần một nửa so với mức cao kỷ lục trước đây, đồng thời mức chiết khấu của dầu cọ lại cao hơn đáng kể so với các loại dầu thực vật khác. Theo đó, dầu cọ được chào bán ở mức giá 950 USD/tấn bao gồm các chi phí bảo hiểm và cước phí (phí CIF) đối với các lô hàng trong tháng 10, trong khi đó giá dầu đậu nành thô được bán với mức 1.250 USD/tấn.
Cũng theo giám đốc điều hành Công ty Patanjali Foods, việc Ấn Độ tăng cường nhập khẩu dầu cọ trong năm sẽ làm giảm các lô hàng dầu đậu tương tới quốc gia này. Trong niên vụ 2022 - 2023, Ấn Độ có thể sẽ chỉ nhập khẩu khoảng 3 triệu tấn dầu đậu nành, giảm mạnh so với mức 4,1 triệu tấn của niên vụ hiện tại.