, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 26/09/2022, 08:49

Ảnh: Philippines trong siêu bão Noru

QUỐC NAM – Inquirer, Straitstimes
(theo Inquirer, Straitstimes)
Thủ đô Manila của Philippines gần như bị đình trệ hoàn toàn khi siêu bão Noru đổ bộ. Cơn bão mang theo gió mạnh, mưa lớn, gây ra các đợt triều cường và nguy cơ lở đất chết người.

Siêu bão Noru khi đổ bộ vào Philippines (ảnh: Straitstimes)

Siêu bão Noru (tên địa phương là Karding) đã đổ bộ vào thị trấn Burdeos, đảo Polillo, cách Manila khoảng 100 km về phía đông, vào lúc 17 giờ 30 chiều ngày 25/9 (giờ địa phương). Sức gió vùng gần tâm bão khi đổ bộ lên tới 195 km/giờ. Đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Philippines từ đầu năm đến nay.

Cơn bão phá hủy nhiều nhà cửa ở đảo chính Luzon, gây mưa xối xả ở thành phố Manila. Luzon là nơi sinh sống của khoảng 50 triệu dân Philippines, quốc gia có khoảng 110 triệu người.

Trixie Cruz Angeles – Thư ký báo chí của Tổng thống Philippines – cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh đóng cửa tất cả trường học và cơ quan công sở ở Manila. Lệnh này có hiệu lực từ đầu ngày 26/9.

Hàng triệu người dân Philippines được chính quyền yêu cầu ở yên trong nhà hoặc tìm nơi trú ẩn an toàn khi bão đổ bộ, trong khi hàng nghìn người khác phải sơ tán. Cơ quan dự báo thời tiết Philippines thông báo bão Noru sẽ gây mưa lớn khắp đảo Luzon cho đến hết ngày 26/9. Chính quyền sẽ tiếp tục sơ tán người dân ở những vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ lụt và lở đất.

 Hành khách mắc kẹt ở sân bay do bão Noru đổ bộ (ảnh: Inquirer)

Người dân Philippines ở nơi sơ tán (ảnh: Straitstimes)

Người dân Manila mang chó đi sơ tán trong đêm ngày 25/9 (ảnh: Straitstimes)

Tàu neo đậu ngoài khơi Philippines trước khi bão đổ bộ (ảnh: Straitstimes)

Người dân Philippines mang theo đồ đạc rời khỏi nhà (ảnh: Straitstimes)

Chính quyền kêu gọi người dân sơ tán (ảnh: Straitstimes)

 Một nhóm người làm việc ở cảng nhanh chân rời đi khi bão ập đến (ảnh: Straitstimes)

Một nhóm cứu hộ ở Philippines đang chuẩn bị thuyền (ảnh: Straitstimes)

 Mưa trắng trời ở Manila (ảnh: Straitstimes)

Theo Bộ Nông nghiệp Philippines, tổng diện tích đất trồng lúa có thể bị bão Noru tàn phá là khoảng 1,4 triệu ha, đối với đất trồng ngô là khoảng 281.000 ha. Những con số này tương đương 75,83% tổng diện tích đất trồng lúa và 52,37% tổng diện tích đất trồng ngô ở Philippines. Dự báo sau khi bão Noru đi qua, giá lương thực ở Philippines sẽ tăng cao.

Cơ quan Quản lý Sân bay Quốc tế Manila hôm 26/9 thông báo, 10 chuyến bay quốc tế và 49 chuyến bay nội địa đã bị hủy khi bão Noru đổ bộ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất