, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 18/01/2024, 05:55

Apple lần đầu vượt mặt Samsung về doanh số smartphone năm 2023

TRẦN VY
Theo thống kê mới nhất từ Canalys, Apple đã trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới vào năm 2023.

Cụ thể, theo công ty nghiên cứu Canalys, Apple đã vượt qua Samsung để trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh hàng đầu thế giới trong quý 4, chiếm 24% thị phần. Công ty có trụ sở tại Cupertino cũng trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong năm 2023, lần đầu tiên vượt qua Samsung. Tổng số điện thoại thông minh bán ra trên toàn cầu trong quý 4/2023 ước đạt 320 triệu chiếc, tăng 8% so với quý 4/2022.

Thị phần smartphone quý 4 trong năm 2022 và 2023.

Quý 4/2023 cũng là quý đầu tiên thị trường smartphone có mức tăng trưởng dương sau 7 quý giảm liên tiếp. Canalys ước tính, khoảng 1,1 tỷ chiếc điện thoại thông minh đã được xuất xưởng vào năm 2023, giảm 4% so với năm 2022.

Thị phần smartphone trên thế giới qua các quý.

Trong quý 4/2023, Apple đã dẫn đầu phân khúc smartphone với thị phần 24% nhờ nhu cầu mạnh mẽ đối với dòng iPhone 15. Samsung đứng thứ hai với 17% thị phần, mất thị phần ở phân khúc giá rẻ. Xiaomi (chiếm 13%) đứng ở vị trí thứ ba trong khi Transsion (chiếm 9% thị phần) trở thành nhà cung cấp điện thoại thông minh thứ tư. Vivo (với thị phần 7%) lọt vào top 5.

Apple lần đầu tiên trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất thế giới trong năm 2023.

Các nhà phân tích của Canalys cho hay, nhu cầu phục hồi được thúc đẩy bởi các thị trường ở Trung Đông, Châu Phi, Châu Á Thái Bình Dương và Châu Mỹ Latinh. Trong đó, các smartphone giá rẻ và tầm trung đóng vai trò là động lực tăng trưởng chính.

Dòng iPhone 15 vẫn đem về thành công cho "Nhà Táo".

Trong tương lai, Canalys kỳ vọng, Trí thông minh nhân tạo - AI sẽ là trọng tâm chính của các điện thoại cao cấp sẽ ra mắt vào năm 2024. Đây cũng là cách những công ty lớn đang cố gắng nắm bắt nhu cầu thị trường.

Tags

Bình luận

Xem nhiều


Anh Hoàng Vân là một trong những người tiên phong trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ cho cá tại Việt Nam. Hơn 10 năm nay, anh thực hiện cắt mí mắt, cắt môi, sửa vảy, mang... cho hàng trăm con cá rồng. Thu nhập mỗi tháng lên đến chục triệu đồng.


Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất