, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 16/01/2023, 13:35

Bà Rịa - Vũng Tàu: Trái cây Tết hút hàng, giá tăng

HOÀNG NHỊ
(vnanet.vn)
Thời điểm này, nhiều chủ vườn trái cây như dưa lưới, bưởi, thanh long… tất bật thu hoạch trái cây bán Tết. Năm nay do bất lợi của thời tiết nên năng suất nhiều vườn trái cây giảm nhưng bù lại giá bán lại tăng cao nên nhiều nông dân lãi lớn.
Anh Hồ Hoàng Kha tại xã Sông Xoài (thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa-Vũng Tàu) thu hoạch bưởi da xanh vụ Tết.

Vườn bưởi của gia đình anh Hồ Hoàng Kha, ấp Phước Bình, xã Sông Xoài, thị xã Phú, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhân công đang tất bật thu hoạch bưởi vụ Tết theo đơn  đặt hàng của thương lái. Vụ bưởi Tết năm nay, anh Kha làm 5 ha diện tích bưởi bán Tết. Anh chia sẻ, năm nay thời tiết có nhiều bất lợi khiến bưởi ra hoa vụ Tết bị sớm, trái bưởi chín sớm hơn mọi năm, không rơi vào đúng vụ Tết. Chính vì vậy, vụ Tết vườn của anh cũng như nhiều hộ khác còn rất ít bưởi để bán, giảm 50% sản lượng so với vụ Tết năm ngoái.

Tuy nhiên, do được chăm sóc tốt nên năm nay mẫu mã và chất lượng quả bưởi đạt khá nên bán được giá, loại 1 là 40.000 đồng/kg và loại 2 là 30.000 đồng/kg. Tại vườn bưởi của anh Kha, bưởi loại 1 đạt đến trên 80% nên tiêu thụ rất nhanh. Đến ngày 24 Tết, vườn bưởi của anh Kha đã bán gần như hết, khoảng 70% sản lượng.

Năm nay đơn hàng trong tỉnh, khu vực phía Nam và các tỉnh miền Bắc về tới tấp. Trung Quốc cũng mở cửa trở lại nên giá bán bưởi tăng, tiêu thụ rất nhanh. Mặc dù sản lượng giảm nhưng năm nay anh Kha thu lãi khoảng 1,5 tỷ đồng.

Do năm nay bưởi chín sớm, nên theo ước tính của Hợp tác xã Bưởi da xanh Sông Xoài, sản lượng của vùng bưởi giảm mạnh chỉ còn khoảng 200 tấn/80 hộ thay vì 800 tấn như vụ Tết năm 2022.

Không chỉ bưởi da xanh bán được giá, dưa lưới cũng đang được rất nhiều khách hàng ưu chuộng và đặt mua vào dịp Tết Nguyên đán này. Gia đình chị Mai Thanh Hoa, ở ấp Tân Hòa, xã Long Tân, huyện Đất Đỏ, trồng 7 sào dưa lưới giống Hà Lan trong nhà màng phục vụ thị trường Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Chị Mai Thanh Hoa tại xã Long Tân (Đất Đỏ, Bà Rịa-Vũng Tàu) thu hoạch dưa lưới vụ Tết.

Tuy nhiên, theo chị Hoa, năm nay do thời tiết không thuận lợi nên dưa không đạt như các lứa khác, với 7 sào trồng Tết chỉ đạt khoảng 21 tấn. Thế nhưng, vụ Tết này giá dưa lại tăng cao, với 30.000 đồng/kg. Đây là vụ có giá tốt nhất trong năm nên gia đình rất phấn khởi. Đến ngày 25 tháng Chạp âm lịch, vườn của chị Hoa hoàn thành thu hoạch vụ Tết theo các đơn hàng thương lái đã đặt.

Ngoài việc đầu tư công nghệ với nhà màng, hệ thống tưới tự động, để có vụ dưa bán Tết, chị Hoa đã tập trung vào chất lượng, xây dựng thương hiệu riêng trên thị trường. Dù có vốn đầu tư ban đầu khá cao, nhưng nhờ ứng dụng công nghệ, kỹ thuật canh tác mới nên công chăm sóc giảm, sản phẩm dưa lưới an toàn, được thị trường ưa chuộng. 

“Đối với vụ dưa Tết, ngoài chất lượng, hương vị thơm ngon, người tiêu dùng còn quan tâm đến hình thức bên ngoài. Vì vậy, để có trái dưa to tròn, ngon và đẹp, thu hoạch đúng dịp Tết, người trồng luôn chú ý đến nhiều yếu tố trong kỹ thuật canh tác. Dưa được sản xuất trong nhà màng sẽ giúp người trồng kiểm soát tốt hơn về các chỉ số thời tiết, nhiệt độ, cân nặng của trái. Dưa được bảo vệ trước sâu bệnh nên mẫu mã cũng đẹp hơn so với trồng bên ngoài. Nhờ vậy, sản phẩm tiêu thụ rất tốt, chị Hoa chia sẻ.

Không chỉ bưởi da xanh, dưa lưới được giá, hiện nay thanh long trên địa bàn cũng đang ở mức cao. Thanh long ruột đỏ có giá 30.000 đồng/kg, thanh long ruột trắng giá từ 15.000 - 20.000 đồng/kg bán tại vườn. Theo nhiều thương lái, năm nay thanh long sản lượng hàng bán Tết giảm mạnh so với mọi năm, Trung Quốc lại đang thu mua trở lại nên hàng bán rất chạy, nhờ đó giá cũng tăng cao.

Vụ trái cây Tết năm nay do thời tiết mưa trái mùa nhiều, sâu hại cũng phát triển mạnh khiến chi phí của người trồng cũng tăng cao. Tuy nhiên, vụ Tết trái cây tiêu thụ rất tốt, giá cả lại tăng cao nên nông dân càng vui hơn, có thêm nguồn thu nhập cao để đón một cái Tết trọn vẹn.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất