, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 01/05/2022, 16:00

Ba tháng đầu năm 2022, kiều hối gửi về TP.HCM đạt 1,775 tỷ USD

NHUNG NGUYỄN
(sggp.org.vn)
Hiện kiều hối chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM. Đây cũng là nguồn lực vàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Theo Ngân hàng Nhà nước - chi nhánh TP.HCM, trong bối cảnh những tháng đầu năm 2022, các vấn đề về địa chính trị trên thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến các hoạt động kinh tế thương mại trên thế giới nhưng tính đến hết quý 1/2022, lượng kiều hối gửi qua các tổ chức tín dụng trên địa bàn đạt 1,775 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm 2021.

Cơ quan này cho biết, sở dĩ lượng kiều hối về Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng vẫn tăng (năm 2021 kiều hối về TP.HCM cao kỷ lục với 7,1 tỷ USD - chiếm hơn một nửa lượng kiều hối của cả nước), mặc dù nền kinh tế các nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch Covid-19 nhưng sự quan tâm của kiều bào luôn hướng về Tổ quốc cũng như các chính sách, hệ thống chi trả kiều hối tiện lợi đã hút lượng kiều hối về nước khá tốt.

Hiện kiều hối chiếm khoảng 12% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) của TP.HCM. Đây cũng là nguồn lực vàng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nói chung và của TP.HCM nói riêng.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất