, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 07/02/2023, 16:34

Ban giám khảo bất ngờ trước dàn thí sinh "Duyên dáng sinh viên Bình Định 2023"

THẢO VI
Sáng ngày 6/2/2023, tại Nhà Văn hóa Sinh viên TP.HCM (Khu đô thị Đại học Quốc gia - TP Thủ Đức, TP.HCM) đã diễn ra buổi casting hội thi “Duyên dáng sinh viên Bình Định 2023”.

Đây là một chương trình nằm trong chuỗi hoạt động Ngày hội người Bình Định lần thứ 7 - năm 2023 do Hội đồng hương Bình Định tại TP.HCM hỗ trợ CLB Sinh viên Bình Định tại TP.HCM tổ chức, nhằm tạo sân chơi để các bạn trẻ quê Bình Định hiện đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng tại TP.HCM có cơ hội giao lưu, học hỏi, khám phá bản thân, làm hành trang để bước vào đời.

Sau vòng thi qua ảnh, Ban tổ chức đã chọn lọc được hơn 50 hồ sơ tham dự vòng casting. Tại vòng thi này, thí sinh sẽ trải qua 3 phần thi chính: trình diễn catwalk trong trang phục tự do, tự giới thiệu bản thân, trả lời phỏng vấn của Ban giám khảo. Ngoài ra, còn có phần thi tài năng dành cho những thí sinh có năng khiếu và đam mê ca hát, nhảy, múa, diễn xuất, biểu diễn võ thuật, thuyết trình, kể chuyện…

Thí sinh thể hiện phần thi ứng xử.

Tuy là lần đầu tiên được tổ chức nhưng chất lượng của thí sinh khiến Ban giám khảo khá bất ngờ.

Diễn viên, ca sĩ, người mẫu Tú Trinh chia sẻ: “Tôi đánh giá cao sự tự tin của thí sinh, dù đang còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng các bạn đã dám vượt qua chính mình để đăng ký tham gia cuộc thi. Các bạn đã nói lên những ước mơ và khát vọng tương lai của mình. Về ngoại hình, tôi thấy nhiều bạn có ý thức giữ gìn vóc dáng đẹp, nếu đầu tư chỉnh chu hơn các bạn sẽ có nhiều cơ hội tiến xa”.

Thí sinh thể hiện phần thi tài năng.

Nghệ nhân Kim hoàn Quốc gia Hồ Thị Thanh Hương - Chủ thương hiệu ngọc trai Queen Pearl Phú Quốc, đơn vị tài trợ vương miện cho hội thi cũng xúc động chia sẻ: “Các em làm tôi nhớ lại thời tuổi trẻ đầy khát vọng của mình. Các bạn đã dám đứng trên sân khấu và nói lên hoài bão của mình là các bạn đã chiến thắng chính bản thân mình. Tôi nghĩ qua sân chơi này, các bạn sẽ trưởng thành hơn và có nhiều kinh nghiệm hơn”.

Tuy nhiên, với góc nhìn của một người cầm bút đã từng viết nhiều về văn hóa - lịch sử Bình Định, nhà văn Minh Đan cũng thẳng thắn chia sẻ: “Các bạn đã dám đăng ký tham gia là cũng đã tự đánh giá mình đáp ứng tiêu chí của hội thi. Người thắng cuộc sẽ đại diện cho vẻ đẹp của người con gái Bình Định nên bên cạnh kiến thức chuyên ngành, các bạn phải hiểu về quê hương mình, về văn hóa - lịch sử Bình Định nhiều hơn”.

Theo nhà thơ Minh Đan (giữa), bên cạnh kiến thức chuyên ngành, thí sinh phải hiểu về văn hóa - lịch sử Bình Định.

Tại buổi casting, trước khi thí sinh bước vào các phần thi của mình, Ban tổ chức đã tiến hành nghi thức tiếp nhận và công bố vương miện cho ngôi vị cao nhất từ Nghệ nhân Kim hoàn Quốc gia Hồ Thị Thanh Hương, chủ thương hiệu ngọc trai Queen Pearl Phú Quốc. Theo Nghệ nhân Hồ Thị Thanh Hương, chiếc vương miện giá trị được chế tác tỉ mỉ mang ý nghĩa nói lên sự chịu khó và khát vọng vươn lên của người Bình Định xa quê. Người đội lên chiếc vương miện này sẽ là người xứng đáng nhất.

Công bố vương miện của hội thi “Duyên dáng sinh viên Bình Định 2023”.

Sau một ngày làm việc tích cực và công tâm, Ban giám khảo đã chọn ra được top 16 thí sinh sẽ tham dự vòng Chung kết vào đêm diễn ra Ngày hội người Bình Định 11/2/2023 tại Khu du lịch Hồ Kỳ Hòa (Quận 10, TP.HCM). 

Tại vòng thi này, các thí sinh sẽ trải qua 2 phần thi trình diễn trang phục Áo dài và trang phục dạ hội. Sau đó, Ban giám khảo sẽ chọn ra top 5 thí sinh xuất sắc nhất vào vòng ứng xử để chọn ra người chiến thắng.

Thí sinh trình diễn catwalk trong trang phục tự do.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất