, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 04/03/2023, 18:55

Bản sao Trương Bá Chi giải nghệ sớm vì trót "đắc tội" với ông trùm

MAI MAI
Từng được so sánh như bản sao của Trương Bá Chi nhưng Lưu Tâm Du sớm giải nghệ vì từ chối “quy tắc ngầm” với Tăng Chí Vỹ.

Năm 2011, Bộ Bộ Kinh Tâm được phát sóng và nhanh chóng làm mưa làm gió khắp màn ảnh châu Á. Bên cạnh cặp đôi chính Ngô Kỳ Long và Lưu Thi Thi, Lưu Tâm Du là cái tên nhận được nhiều yêu thích của khán giả với vai diễn Nhược Lan. Thế nhưng, sau đó sao nữ đã phải giải nghệ vì không muốn dấn mình vào “quy tắc ngầm” của làng giải trí.

Lưu Tâm Du chiếm được cảm tình của khán giả không thua kém so với Lưu Thi Thi trong Bộ Bộ Kinh Tâm.
Cô gây chú ý với nét đẹp đài các, u buồn.

Lưu Tâm Du sinh năm 1981 tại Đài Loan, sau quãng thời gian học tập ở Canada, cô quyết định chuyển đến Hồng Kông để gia nhập vào giới giải trí với vai trò người mẫu ảnh cho hãng hàng không. Sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, có nhiều nét giống Trương Bá Chi nên cô thường được đưa ra so sánh với đàn chị.

Vẻ ngoài của Lưu Tâm Du được nhận xét giống Trương Bá Chi.

Không lâu sau đó cô xuất sắc vượt qua hơn 4000 ứng viên để giành được vai chính trong tác phẩm A Tẩu Truyền Kỳ. Mặc dù chỉ là diễn viên tay ngang nhưng với những gì cô thể hiện trong phim đã giúp nàng mỹ nhân giành được đề cử Tân binh tại Lễ trao giải Kim Tượng.

Với nhan sắc trong trẻo, cổ điển, Lưu Tâm Du được đạo diễn “chọn mặt gửi vàng” giao cho vai diễn Nhược Lan trong Bộ Bộ Kinh Tâm (2011). Ngay sau khi phim lên sóng, Nhược Lan nhận được sự mến mộ của khán giả nhờ vẻ ngoài mang đậm khí chất tiểu thư khuê các, xen lẫn chút u sầu man mác.

Nhan sắc và khí chất của Lưu Tâm Du trong Bộ Bộ Kinh Tâm như một tiểu thư đài các.

Nhờ thành công vang dội của Bộ Bộ Kinh Tâm, tên tuổi của Lưu Tâm Du được nhiều khán giả biết đến hơn và cô có cơ hội tham gia vào các tác phẩm đình đám như Cung Tâm Kế 2, Đường Cung Yến… Thế nhưng đến năm 2020, Lưu Tâm Du tuyên bố giải nghệ với lý do mệt mỏi khi đối mặt với những đấu đá, áp đặt của giới giải trí.

Lưu Tâm Du đảm nhận vai Nguyên Nguyệt trong Cung Tâm Kế 2.
Cô tuyên bố rời khỏi làng giải trí vào năm 39 tuổi vì mệt mỏi với những đấu đá trong nghề.

Tuy nhiên lý do thật sự khiến Lưu Tâm Du giải nghệ lại bắt nguồn từ “ông trùm giải trí TVB” – Tăng Chí Vỹ. Quay lại thời điểm quay A Tẩu Truyền Kỳ, Lưu Tâm Du và Tăng Chí Vỹ cùng nhau tham gia tiệc rượu quảng bá phim. Nhân lúc sao nữ say rượu, Tăng Chí Vỹ đẩy cô vào phòng và có ý định “lên giường” nhưng nàng mỹ nhân đã nhanh chóng cự tuyệt rồi lảo đảo rời đi.

Cô từ chối "lên giường" với "ông trùm giải trí TVB" - Tăng Chí Vỹ.

Sau lần đó, sự nghiệp của Lưu Tâm Du vẫn đi lên nhưng tận sâu trong tâm trí của cô vẫn ấm ức và buồn chán với công việc hiện tại. Chính vì thế, cô đã chính thức rút khỏi làng giải trí vào năm 39 tuổi.

Ngoài ra, trong những năm hoạt động trong showbiz, Lưu Tâm Du khá kín kẽ về chuyện đời tư. Thậm chí, cô còn bị dính vào tin đồn đồng tính do chưa từng chia sẻ chuyện tình cảm.

Đến cuối năm 2022 vừa qua, Lưu Tâm Du đã bí mật tổ chức đám cưới và không mời đồng nghiệp trong làng giải trí tham dự. Theo tiết lộ, chồng cô là nhân viên văn phòng và kém tuổi.

Lưu Tâm Du bí mật tổ chức kết hôn với chồng kém tuổi.

Để chuẩn bị cho tổ ấm mới, Lưu Tâm Du đã đi học nấu ăn và bán bất động sản ở nước ngoài và quay về Hồng Kông tậu biệt thự sân vườn rộng 200 m2, có giá khoảng 2,9 triệu USD.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất