, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 06/06/2022, 18:29

Bản tin tuần từ 30/5/2022 đến 5/6/2022

NTV
Tổng hợp những thông tin mới, nổi bật trong lĩnh vực nông nghiệp trong tuần, từ ngày 30/5/2022 đến ngày 5/6/2022.
 

 

Nông nghiệp 4.0 trước bẫy "4 không"
Chúng ta hướng tới công nghệ 4.0, nhưng không khéo nông nghiệp Việt Nam rơi vào bẫy "4 không": không có nguồn lực, lao động trẻ có trình độ, công nghệ mới, thông tin thật. 
Đó là quan điểm của ông Hồ Xuân Hùng, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT), Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam về tầm nhìn phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn tới.
Đọc thêm >

Xuất khẩu nông, lâm và thuỷ sản tăng 20,3%
Báo cáo của Bộ Công Thương cho thấy, kim ngạch xuất khẩu nhóm nông, lâm, thuỷ sản trong 5 tháng đầu năm ước đạt 13,08 tỷ USD, tăng 20,3% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ tăng 12,8%).
Đọc thêm >

Lạng Sơn tích cực hỗ trợ xuất khẩu hoa quả tươi chính vụ qua cửa khẩu
Tỉnh Lạng Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch và linh hoạt triển khai các phương án, giải pháp tạo điều kiện tốt nhất để mặt hàng hoa quả tươi được thông quan nhanh chóng.
Đọc thêm >

Tiền Giang: Nhiều loại trái cây đặc sản được giới thiệu tại Ngày hội trái cây 2022
Sáng ngày 02/06, Ngày hội trái cây năm 2022 đã chính thức được khai mạc tại Trung tâm Thương mại GO! Mỹ Tho thuộc TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Sự kiện do Sở Công thương tỉnh Tiền Giang phối hợp cùng Tập đoàn Central Retail tại Việt Nam tổ chức.
Đọc thêm >

Sâm Ngọc Linh chết hàng loạt, tỉnh Kon Tum yêu cầu quản lý chặt nguồn cây giống sâm
UBND tỉnh Kon Tum yêu cầu các đơn vị quản lý chặt chẽ nguồn gốc giống sâm Ngọc Linh đảm bảo và an toàn với dịch bệnh, không để tình trạng mua bán giống sâm Ngọc Linh không đảm bảo chất lượng, nguồn gốc không rõ ràng xảy ra trên địa bàn.
Đọc thêm >

Nghệ An nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên
Ngày 31/05 vừa qua, Sở NN&PTNT tỉnh Nghệ An đã phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị trong tỉnh tổ chức sự kiện khởi động chuỗi chương trình "Nói không với sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc tự nhiên".
Đọc thêm >

Ngân hàng hạt giống khổng lồ của Ukraine có nguy cơ bị phá hủy
Ngân hàng hạt giống cây trồng của Ukraine trong một hầm chứa tọa lạc gần khu chiến trường - với hơn 2.000 mã di truyền của các loại cây trồng - đang đối mặt với nguy cơ bị phá hủy vĩnh viễn do những tác động từ cuộc chiến tranh Nga – Ukraine.
Đọc thêm >

Pakistan: sản lượng xoài giảm 50% do nắng nóng và thiếu nước
Giám đốc Hiệp hội các nhà trồng trọt và xuất khẩu cho biết, do ảnh hưởng nghiêm trọng bởi nhiệt độ cao bất thường và tình trạng thiếu nước kéo dài, vụ mùa xoài năm nay của Pakistan dự kiến sẽ giảm khoảng 50% sản lượng.
Đọc thêm >

Thái Lan "trình làng" nhiều loại gạo mới
Rất nhiều loại gạo mới của Thái Lan đã được quảng bá tại hội chợ Thaifex-Anuga Asia 2022 vừa diễn ra tại tỉnh Nonthaburi, nhằm thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.
Đọc thêm >

EU đẩy mạnh phát triển kinh tế xanh
Liên minh châu Âu (EU) vừa ra mắt cổng thông tin kinh tế xanh, một nền tảng giúp chia sẻ những kiến thức cần thiết và hữu ích về nền kinh tế xanh bền vững. Đây là một phần của chiến lược phát triển kinh tế xanh mà EU thúc đẩy.
Đọc thêm >

Rộng cửa cho hàng thủy sản
Với quy mô thị trường 2,2 tỷ dân (15 quốc gia), Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) đã và đang tạo nên khu vực thương mại tự do lớn nhất thế giới.
Đọc thêm >

Xây dựng mô hình vải chuẩn hữu cơ đầu tiên của Bắc Giang
Là vựa vải lớn nhưng Bắc Giang chưa có diện tích vải nào được cấp chứng nhận hữu cơ. Tỉnh này đang phấn đấu có 3 mô hình vải được cấp chứng nhận hữu cơ.
Đọc thêm >

Phát triển nuôi biển công nghệ cao
Các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ được đánh giá là có tiềm năng lớn trong phát triển nuôi biển công nghiệp. Các địa phương đang cố gắng chuyển đổi theo hướng nuôi biển công nghệ cao bền vững.
Đọc thêm >

5 triệu euro giúp phát triển cảnh quan bền vững tại Lâm Đồng và Đắk Nông
Một dự án chuyển đổi theo hướng cảnh quan bền vững nhằm tăng cường hệ sinh thái rừng, cải thiện sinh kế, sản xuất lương thực bền vững sẽ được triển khai tại Lâm Đồng và Đắk Nông.
Đọc thêm >

Nông trại hy vọng ở Manguinhos (Brazil)
Từ một khu ổ chuột với nhiều tệ nạn, khu vực Manguinhos ở phía Bắc thành phố Rio de Janeiro của Brazil đã vươn lên trở thành một nông trại đô thị lớn nhất tại Mỹ Latinh, đem đến thực phẩm sạch cho những cư dân nghèo trong thành phố.
Đọc thêm >

 

BCG Land hợp tác IHG phát triển du lịch trải nghiệm Hội An
Ngày 31/05 vừa qua, dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo TP Hội An, lãnh đạo Sở văn hoá thể thao và du lịch tỉnh Quảng Nam, tập đoàn quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng hàng đầu thế giới InterContineltal Hotels Group (IHG) đã ký kết thương vụ vận hành 3 thương hiệu khách sạn cao cấp tại Hoian d'Or - Tổ hợp nghỉ dưỡng sinh thái và trải nghiệm văn hóa.
Đọc thêm >

Thông tin của hội viên Tổng hội NN&PTNT Việt Nam gửi về: toasoan@nongthonviet.com.vn

Lò rèn thủ công đỏ lửa suốt 100 năm ở thành phố công nghiệp
Lò rèn 12 ngụ tại phường Bửu Hòa, TP. Biên Hòa (Đồng Nai) có tuổi đời gần 100 năm, từng nức tiếng xa gần khắp vùng Biên Hòa xưa.
Đọc thêm >

Du lịch | Festival Cao nguyên trắng Bắc Hà mùa hè 2022
Từ ngày 04 - 12/06/2022, UBND huyện Bắc Hà phối hợp với Sở VHTT, Sở Du lịch và Trung tâm xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai tổ chức Festival cao nguyên trắng Bắc Hà 2022 mùa hè với sự kiện chính là "Giải đua ngựa truyền thống mở rộng lần thứ 15”.
Đọc thêm >

Các ca sĩ nói gì về album "Colours" của Hứa Kim Tuyền?
Ngay sau khi ra mắt, album "Colours" và MV “Hai mươi hai” đã nhận được sự yêu mến và ủng hộ từ khán giả. Các ca sĩ góp giọng cũng đã có những chia sẻ đặc biệt về dự án này.
Đọc thêm >

Phim | Những lý do không thể bỏ lỡ bộ phim “Hoắc Nguyên Giáp”
Bộ phim có tổng cộng 45 tập (45 phút mỗi tập), lấy bối cảnh thời nhà Thanh, nội dung xoay quanh cuộc đời của Hoắc Nguyên Giáp, người đã dùng võ thuật và sự tôn nghiêm của mình để vực dậy tinh thần yêu nước, chống giặc ngoại xâm.
Đọc thêm >

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất