, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 20/07/2022, 08:00

Bắt giữ 6 tấn bộ phận động vật hoang dã bị buôn lậu trị giá hơn 400 tỷ đồng

LÊ KIÊN
(Reuters)
Các nhà chức trách Malaysia hôm 18/7 đã bắt giữ một khối lượng lớn các bộ phận động vật hoang dã bị buôn bán trái phép bao gồm: ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, xương hổ… trị giá lên đến 80 triệu Riggit (khoảng 17.9 triệu USD).
Các bộ phận cơ thể động vật bị các nhân viên hải quan Malaysia thu giữ từ các đối tượng buôn lậu, lô hàng được trưng bày tại một cuộc họp báo ở Port Klang, Selangor, Malaysia, ngày 18/7/2022. (Ảnh: Reuters/Hasnoor Hussain.)

Ông Zazuli Johan – Tổng cục trưởng Hải Quan Malaysia cho biết, các nhà chức trách đã phát hiện và thu giữ khoảng 6 tấn các bộ phận cơ thể của động vật hoang dã. 

Số lượng các bộ phận động vật này bao gồm ngà voi, sừng tê giác, vảy tê tê, móng vuốt hổ cùng nhiều bộ phận khác... được phát hiện tại cảng phía tây ở bang Selangor hôm 17/7 và được cho là đã vận chuyển từ vùng châu Phi. Trị giá của lô hàng này lên đến 17.9 triệu USD (khoảng 422 tỷ VNĐ). 

Malaysia là một trong số các quốc gia Đông Nam Á được các nhà bảo tồn xác định là điểm trung chuyển chính đối với các loài động vật hoang dã có nguy cơ bị buôn bán trái phép đến các nước châu Á khác, trong đó chủ yếu là Trung Quốc.

Một số ngà voi nằm trong số 6 tấn hàng lậu bị thu giữ cùng với nhiều bộ phận khác của động vật có nguy cơ tuyệt chủng. (Ảnh: Reuters/Hasnoor Hussain.)
Sừng tê giác và với ngà voi được cho là có giá trị cao và đã bị các đối tượng buôn lậu trái phép. (Ảnh: Reuters/Hasnoor Hussain.)
Hộp sọ của động vật hoang dã cũng là những món hàng mà các đối tượng buôn lậu nhắm đến. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến các loại động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng. (Ảnh: Reuters/Hasnoor Hussain.)
Lô hàng buôn lậu trái phép này có tổng giá trị ước tính lên đến 17.9 triệu USD (khoảng 420 tỷ VNĐ). (Ảnh: Reuters/Hasnoor Hussain.)
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất