, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 19/05/2023, 07:55

Bất ngờ mức độ ủng hộ ông Trump sau khi dính hàng loạt bê bối

MINH AN
(RT)
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang bỏ xa các ứng viên tranh cử tổng thống đảng Cộng hòa và thậm chí là cả đương kim Tổng thống Joe Biden.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một cuộc vận động ở bang Pennsylvania vào ngày 5/11/2022.

Ông Trump vượt xa tất cả các ứng viên tổng thống đảng Cộng hòa, bao gồm thống đốc Florida Ron DeSantis, người vẫn chưa chính thức tuyên bố tranh cử, theo RT.

Khảo sát do Morning Consult công bố hôm 17/5, cho thấy ông Trump nhận được 61% sự ủng hộ của cử tri đảng Cộng hòa để trở thành ứng viên đại diện đảng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024. 

Ông DeSantis chỉ giành được 18% sự ủng hộ. Thống đốc Florida dự kiến sẽ chính thức tuyên bố tranh cử vào ngày 24/5 và nộp hồ sơ cho Ủy ban Bầu cử Liên bang để chính thức xác lập tư cách ứng cử viên tổng thống.

Cựu Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đứng ở vị trí thứ 3 với 6% sự ủng hộ, theo sau là các ứng viên Nikki Haley và Vivek Ramaswamy, mỗi người nhận được 4% sự ủng hộ, theo kết quả khảo sát.

Theo RealClearPolitics, tính trung bình trong tất cả các cuộc khảo sát gần đây, ông Trump đều đang dẫn trước ông DeSantis với khoảng cách khoảng 36 điểm phần trăm.

RCP cũng trích dẫn hai cuộc khảo sát của Economist/YouGov, cho thấy ông DeSantis có thể hòa với Tổng thống Joe Biden nhưng ông Trump dẫn trước người đương nhiệm hai điểm phần trăm.

Ông Trump bỏ xa các ứng viên tổng thống khác của đảng Cộng hòa.

Khảo sát của Big Data cho thấy ông Biden thậm chí có thể thua ông Trump nếu cuộc bầu cử năm 2024 diễn ra vào tháng này. Cụ thể, ông Trump giành được 45% sự ủng hộ còn ông Biden giành được 38,1%. Trong cuộc khảo sát này, ông Biden hơn 4 điểm phần trăm so với ông Desantis.

Theo RT, ông DeSantis là "ngôi sao đang lên" của đảng Cộng hòa ở bang Florida, từng dẫn trước đối thủ 19 điểm phần trăm trong bỏ phiếu bầu thống đốc năm 2022. Nhưng các cuộc khảo sát cho thấy sự ủng hộ trên toàn quốc đối với ông DeSantis vẫn còn rất khiêm tốn.

Một số đảng viên Cộng hòa không muốn thấy viễn cảnh ông Trump trở lại Nhà Trắng, nên đã đứng về phía ông DeSantis. Phát biểu trước hội nghị an ninh Munich vào đầu năm nay, nhà tài trợ chính của đảng Dân chủ, tỷ phú George Soros bày tỏ hi vọng rằng cuộc đối đầu giữa ông Trump và ông DeSantis sẽ khiến đảng Cộng hòa chia rẽ và giúp ông Biden tái đắc cử nhiệm kỳ hai.

Ông Trump thời gian qua liên tục đối mặt với nhiều bê bối gây bất lợi. Cựu Tổng thống Mỹ phải tới trình diện toà án quận Manhattan, thành phố New York vào đầu tháng 4 vì cáo buộc trả tiền để mua sự im lặng của diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

Hôm 9/5, một tòa án khác xác định ông Trump đã lạm dụng tình dục cựu nhà báo  E. Jean Carroll và buộc ông phải nộp số tiền bồi thường 5 triệu USD. Ông Trump phủ nhận phán quyết này. Ngoài ra, ông Trump còn đối mặt với một loạt các vụ kiện gồm gian lận bầu cử ở bang Georgia, vụ kiện gian lận tài chính ở New York hay vấn đề lưu trữ hồ sơ mật của chính phủ.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất