, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 04/07/2022, 05:30

Bến Tre: 300 cây xanh được trồng trong lễ ra quân "Thanh niên tình nguyện hè 2022"

HOÀNG MY
Hội Làm vườn Việt Nam tại TP.HCM và nhóm Mầm đã tài trợ 300 cây xanh trồng trên tuyến đường vào UBND xã Ngãi Đăng trong lễ ra quân chiến Dịch "Thanh Niên tình nguyện hè 2022” của huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre.

Ngày 2/7/2022, Huyện đoàn Mỏ Cày Nam (tỉnh Bến Tre) tổ chức lễ ra quân chiến Dịch "Thanh Niên tình nguyện hè 2022” với chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo tham gia xây dựng Bến Tre xanh, khởi nghiệp, chuyển đổi số và nông thôn mới”. Ông Trần Ngọc Tam - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đến dự. 

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre (áo xanh) và Ông Nguyễn Văn Mười - Hội Làm vườn Việt Nam (áo trắng) đang trồng cây. 

Được biết, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 của huyện Mỏ Cày Nam được gắn với phong trào hưởng ứng ‘Đề án trồng 10 triệu cây xanh của tỉnh Bến Tre giai đoạn 2021 – 2025’. 

Tại lễ ra quân, Hội Làm vườn Việt Nam tại TP.HCM và nhóm Mầm đã tài trợ 300 cây xanh trồng trên tuyến đường vào UBND xã Ngãi Đăng, kinh phí 30 triệu đồng; 100 phần quà cho gia đình chính sách tại xã Ngãi Đăng, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng, với tổng kinh phí 50 triệu đồng; 1 căn nhà “Nghĩa tình đồng đội” tại xã An Thạnh với kinh phí 50 triệu đồng. 

Trao 100 phần quà cho gia đình chính sách tại xã Ngãi Đăng.
Trao 100 phần quà cho gia đình chính sách tại xã Ngãi Đăng.  
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất