, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 10/02/2023, 20:54

Bến Tre tổ chức gặp mặt báo chí đầu xuân Quý Mão

TUẤN ANH
Chiều 10/2/2023, UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi gặp mắt báo chí đầu xuân Quý Mão - năm 2023 với chủ đề Báo chí góp phần tạo “Dân chủ - Kỷ cương - Đồng thuận - Sáng tạo - Phát triển”.
UBND tỉnh Bến Tre đã tổ chức buổi gặp mắt báo chí đầu xuân Quý Mão - năm 2023.

Phát biểu tại lễ gặp mặt, ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí, đồng thời thông tin nhanh, khái quát đến các phóng viên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2022.  

Trong năm qua, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, suy thoái kinh tế toàn cầu, giá cả nhiên liệu tăng cao... nhưng nền kinh tế của tỉnh đã từng bước phục hồi và có bước tăng trưởng khá cao. Năm 2022, giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt trên 36.500 tỷ đồng, tăng 12,65%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 57.036 tỷ đồng, tăng 15,1%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.510 triệu USD, tăng 19,69% so với cùng kỳ…

Các hoạt động kinh tế, xã hội khác cũng đạt tín hiệu tích cực, khả quan, qua đó góp phần đưa tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 5.569 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu dự toán Trung ương giao.

Ông Trần Ngọc Tam - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre thông tin tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. 

Năm 2023, tỉnh Bến Tre tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng; đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tăng thu ngân sách, phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế cao hơn mức 9,3%.

Bên cạnh đó, Bến Tre tiếp tục tập trung đẩy mạnh phát triển đô thị về hướng Đông, lấn biển để khai thác hiệu quả 65km bờ biển, thành lập các khu vục kinh tế biển tập trung vào các ngành kinh tế chủ lực: Thủy sản, công nghiệp chế biến - chế tạo, đô thị - dịch vụ - du lịch, nông nghiệp giá trị gia tăng cao, cảng biển, logistic, năng lượng tái tạo (điện gió, xây dựng nhà máy sản xuất hydrogen xanh…) 

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cho biết, tỉnh cũng đang khiển khai khoảng 40 dự án phát triển đô thị, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng lớn, như: hệ thống giao thông kết nối đường thủy nội địa, đường biển, đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre và Trà Vinh, Tiền Giang... với mục tiêu tạo hành lang phát triển kinh tế ổn định, bền vững cho tỉnh Bến Tre và cả khu vực ĐBSCL. 

Ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre phát biểu cảm ơn các phóng viên, cơ quan báo chí.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Đức Thọ - Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cảm ơn các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh đã thông tin kịp thời, trung thực, toàn diện đời sống chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương. Các nhà báo đã thể hiện rõ vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, các tờ báo là kênh thông tin hai chiều quan trọng, kịp thời chuyển tải các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân, góp phần giúp tỉnh Bến Tre thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, văn hóa, an ninh - quốc phòng tại địa phương.

Tỉnh hi vọng các cơ quan báo chí tiếp tục gắn kết, đồng hành một cách toàn diện, hiệu quả cùng với tỉnh Bến Tre trong những hoạt động sắp tới. 

Lãnh đạo tỉnh Bến Tre tặng hoa, bằng khen cho các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Nhân dịp này, UBND tỉnh Bến Tre tổ chức họp báo công bố chương trình lễ kỷ niệm cấp quốc gia 110 năm ngày sinh đồng chí Huỳnh Tấn Phát (15/2/1913 – 15/2/2023). Lễ kỷ niệm bao gồm các hoạt động: Hội thảo khoa học cấp quốc gia “Đồng chí Huỳnh Tấn Phát với cách mạng Việt Nam và quê hương Bến Tre”; Trưng bày chuyên đề “Huỳnh Tấn Phát – Cuộc đời và sự nghiệp”; Chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt với chủ đề “ Son sắt một niềm tin”, “Người vẽ cờ giải phóng”; Xuất bản sách giấy và điện tử, xây dựng phim tài liệu, tổ chức cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đồng chí Huỳnh Tấn Phát; Tổ chức cuộc thi thiết kế “Thành phố Bến Tre Xanh đến năm 2050”, “Công viên bảo tàng Dừa tỉnh Bến Tre”... Ngoài ra, sau lễ kỷ niệm, tỉnh Bến Tre sẽ xây dựng Đề án trùng tu, tôn tạo Đền thờ đồng chí Huỳnh Tấn Phát thành khu lưu niệm, nhà lưu niệm...

Đồng chí Huỳnh Tấn Phát - nguyên Chủ tịch Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, nguyên Phó Thủ Tướng chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nguyên Chủ tịch đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là một trong những người con ưu tú của quê hương Bến Tre. Ông đã có nhiều đóng góp quan trọng trong hai cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất