, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 24/08/2022, 05:54

Bí kíp của mẹ 8x giúp con tạm biệt những ngày thuốc thang, sổ mũi, hắt hơi, viêm tai liên tục

Từng trải qua tháng ngày “thức đêm thức hôm” chăm con ốm, thậm chí, hai mẹ con bồng bế nhau vào viện khám triền miên, chị Vũ Phương hiểu hơn ai hết những lo lắng, vất vả khi chăm con ốm bệnh. Thế nhưng, giờ chị đã “thoải mái” hơn rất nhiều khi bé Cún khỏe mạnh, phát triển tốt, không còn “dặt dẹo”, thuốc thang liên tục như ngày nào.

Stress, mệt mỏi, mất ăn mất ngủ vì… con mũi dãi sụt sịt, viêm mũi thường xuyên!

Đã có kinh nghiệm nuôi con lần đầu nên chị Phương rất tự tin trong việc chăm sóc trẻ, kể cả lúc con ốm. Bởi bé đầu nhà chị từ 8 tháng tuổi rất hay ốm, thường xuyên viêm mũi họng, sốt virus…, phải uống nhiều kháng sinh trong 3 năm đầu đời, nhất là giai đoạn 2 tuổi lúc con mới đi lớp. Vì vậy, chị Phương đã “lên dây cót” tinh thần cũng như trang bị những kiến thức cần thiết để chăm bé thứ hai – bé Cún.

Thế nhưng, chị vẫn không tránh khỏi những bỡ ngỡ, lo lắng, vất vả khi chăm Cún ốm. Bởi đề kháng kém, từ 6 tháng tuổi, Cún bị viêm mũi dị ứng, thường xuyên sổ mũi, nghẹt mũi, chảy mũi không lúc nào dừng.

“Cún sinh đủ tháng, những tháng đầu đời con khỏe mạnh, ngoan lắm, nhưng sau đó, con bị viêm mũi dị ứng. Mặc dù không hay ho, sốt, nhưng cứ hễ trời trở lạnh hoặc con ra môi trường lạ là hắt hơi, chảy mũi liên tục. Nhiều lúc cấp tính dẫn đến sốt, rồi thành viêm tai giữa, quấy khóc cả đêm. Mình phải bế ngồi để con dễ thở hơn. Thế là 2 vợ chồng thay nhau bé Cún, nhưng nghĩ hôm sau chồng đi làm mệt nên mình nhờ chồng hộ 1 lúc. Còn hai mẹ con cứ thế lúc tỉnh, lúc mơ màng ngủ đến tận sáng”.

Cún sinh đủ tháng, trộm vía thời gian đầu khỏe mạnh, thế nhưng, từ 6 tháng con bị viêm mũi dị ứng, chảy mũi không lúc nào dừng

Nhớ lại những ngày tháng ấy, chị Phương vẫn không khỏi “khủng hoảng”. Đi làm thì nghỉ nhiều, công việc “chất đống” giải quyết mãi không hết. Về nhà thì con ốm “dặt dẹo”, mặc dù bố mẹ chồng và chồng “hộ” chị rất nhiều trong việc chăm con, nhưng con ốm liên tục, mọi người trong nhà đều mệt mỏi, lo lắng và sốt ruột.

“Nhiều hôm mình phải nghỉ làm ở nhà chăm con, một tuần đi làm 5 ngày thì mình nghỉ đến 2-3 ngày. Tiền thuốc thang tẩm bổ cho Cún cũng chiếm gần nửa tiền lương. Vậy nhưng bệnh của con cứ tái đi tái lại. Con phải dùng kháng sinh dài ngày, khi thì 1 tuần, khi thì nửa tháng, nhưng chỉ được 1 thời gian, hết thuốc là con ốm trở lại. Giai đoạn đó mình cảm thấy vừa mệt mỏi vừa bất lực, không biết làm gì để con khỏe mạnh hơn”.

Mong muốn của chị Phương là Cún khỏe mạnh phát triển, không còn những ngày ốm bệnh nữa

Tìm ra “bí kíp” giúp con “chiến thắng” viêm mũi dị ứng dai dẳng sau 3 tháng

Đang không biết làm sao để con thoát khỏi những ngày ốm bệnh mệt mỏi, thì chị Phương biết đến sản phẩm Gadopax Forte - sản phẩm chứa hàm lượng Beta-glucan cao, giúp hỗ trợ tăng đề kháng cho trẻ được nhập khẩu từ Châu Âu.

“Trước đây, mình chỉ biết vitamin C cần cho miễn dịch thôi, nhưng không hề biết Beta-glucan mới là hoạt chất quan trọng của hệ miễn dịch giúp trẻ tăng đề kháng hiệu quả. Khi thấy Gadopax Forte được rất nhiều các mẹ giới thiệu, mà mình cũng đang bổ sung vitamin D của cùng công ty phân phối nên mình quyết định tìm hiểu thử. Lúc này mình mới biết, ngoài Beta-glucan, Gadopax Forte còn chứa vitamin C, D và Kẽm, đều là những chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể và đề kháng của con nữa. Mình quyết định mua Gadopax Forte để bổ sung cho con”.

Cún rất thích bổ sung Gadopax Forte

Sau khi bổ sung Gadopax Forte cho Cún, chị Phương vô cùng hạnh phúc khi thấy con cải thiện rõ rệt về sức khỏe, không còn "dăm bữa nửa tháng" lại sổ mũi, chảy mũi, ốm bệnh nữa.

“Khi mới bắt đầu sử dụng Gadopax Forte, mình cũng bán tín bán nghi vì không biết hiệu quả thế nào. Nhưng được nhãn hàng tư vấn rất cụ thể nên mình duy trì đủ liệu trình 3 tháng cho con.

Mới dùng hết 1 lọ, mình cũng hơi lo lắng khi con vẫn bị chảy nước mũi. Thế nhưng, sau 3 tháng, mình khá bất ngờ với hiệu quả sản phẩm đem lại. Tình trạng chảy mũi, viêm mũi của con được cải thiện hẳn!” - chị Phương vui vẻ tiết lộ.

Thấy tín hiệu tốt, chị Phương tiếp tục duy trì bổ sung Gadopax cho Cún theo liệu trình, đặc biệt là khi giao mùa, nhiều dịch bệnh, chuẩn bị đi học và đi chơi. Chị cảm nhận rất rõ hiệu quả của sản phẩm.

Cún khỏe mạnh, chơi đùa vui vẻ

Sau gần 2 năm nghỉ dịch ở nhà, chị Phương lo lắng con sẽ lây bệnh từ bạn, nhưng Cún khỏe mạnh, ít ốm bệnh hơn hẳn.

“Trước thấy nhiều mẹ khen Gadopax Forte dùng tốt nhưng mình không tin lắm. Phải đến khi cho Cún dùng mới thấy tốt thật. Đợt rồi con cũng có nghỉ học 2-3 hôm do sốt nhẹ, nhưng chỉ hôm trước hôm sau là khỏi luôn. Vui nhất là hôm nhà mình đi du lịch, trộm vía, con đi theo các anh lớn và bố mẹ đi biển, đi nắng mà vẫn khỏe mạnh, không ốm bệnh gì cả. Mình sẽ duy trì bổ sung Gadopax Forte cho con mỗi ngày”.

Con khỏe mạnh, phát triển tốt cả về thể chất lẫn tinh thần là điều những người làm mẹ chị Phương mong mỏi hơn cả. Chị bày tỏ hy vọng rằng, các bà mẹ “cùng cảnh ngộ” với mình lúc trước cũng sẽ sớm tìm được phương pháp đúng đắn để giúp con khỏe mạnh và phát triển tốt nhất.

Gadopax Forte giúp hỗ trợ tăng đề kháng vượt trội nhờ chứa hàm lượng Beta (1.3/1.6) – D-Glucan cao kết hợp với kẽm, vitamin C và vitamin D là những vi chất hàng đầu giúp kích thích hệ thống miễn dịch hoạt động hiệu quả, hỗ trợ tăng đề kháng vượt trội.

Gadopax Forte hỗ trợ tăng sức đề kháng của cơ thể, hỗ trợ giảm nguy cơ mắc bệnh do vi khuẩn và virus, đặc biệt với đối tượng trẻ em và người lớn sức đề kháng kém.

Sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp từ châu Âu, được cấp phép lưu hành bởi Bộ Y tế.

Để biết thêm thông tin truy cập: https://gadopax.vn/

Hotline: 1800 28 28 32

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm

Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất