Theo báo cáo, tác động của ô nhiễm do nhiệt độ cao thường bị bỏ qua nhưng trên thực tế nhân tố này không kém phần nguy hiểm.
Tổng thư ký WMO Petteri Taalas cho biết: “Các đợt nắng nóng làm suy giảm chất lượng không khí, gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người, hệ sinh thái, nông nghiệp và thậm chí cả cuộc sống hàng ngày của chúng ta”.
Các ví dụ trích dẫn trong báo cáo có bao gồm vùng Tây Bắc Hoa Kỳ, nơi có các đợt nắng nóng gây ra tình trạng cháy cháy rừng, đồng thời nắng nóng kèm theo sự xâm nhập của bụi sa mạc trên khắp châu Âu đã khiến cho chất lượng không khí đạt ngưỡng nguy hiểm trong năm 2022.
Trong khi đó, báo cáo nghiên cứu ở Brazil cho thấy, ở các công viên và khu vực có cây xanh trong thành phố, chất lượng không khí có thể được cải thiện một cách hiệu quả. Cây xanh hấp thụ khí CO2 và làm giảm nhiệt độ, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho con người.
“Biến đổi khí hậu và chất lượng không khí là 2 vấn đề không thể xử lý một cách riêng lẻ. Chúng song hành với nhau và phải được giải quyết cùng nhau để phá vỡ vòng luẩn quẩn này" – ông Petteri Taalas nhấn mạnh thêm.