Chiều 29/04, UBND tỉnh Bình Định đã tổ chức khánh thành Dự án Tổ hợp không gian khoa học, Nhà mô hình vũ trụ và Bảo tàng khoa học (gọi chung là Trung tâm Khám phá khoa học) tại khu Đô thị khoa học và giáo dục Quy Hòa, thuộc phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn. Đây được xem là trung tâm đầu tiên của Việt Nam và là trung tâm thứ 2 của Đông Nam Á (sau Singapore).
Trung tâm Khám phá khoa học do Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bình Định làm chủ đầu tư, khởi công vào tháng 09/2015. Trung tâm được xây dựng trong khuôn viên 4ha, bao gồm 2 hạng mục chính: Tòa nhà chính và Trạm quan sát thiên văn phổ thông.
Tòa nhà chính của Tổ hợp không gian khoa học diện tích 7.200m2, có các hạng mục thiết bị chuyên ngành phục vụ phổ biến khoa học như: Nhà chiếu hình vũ trụ và Khu khám phá khoa học. Trong đó, Nhà chiếu hình vũ trụ với đặc trưng là màn hình vòm bán cầu đường kính 12m, khán phòng 80 chỗ ngồi. Khu Khám phá khoa học gồm các phòng trưng bày, phổ biến khoa học phong phú với những chủ đề như: Hệ mặt trời, Khám phá vật chất, Trái đất và tài nguyên thiên nhiên, Khám phá không gian, Khám phá sao Hỏa, Chơi mà học, Vì sao lại thế…
Trạm quan sát thiên văn phổ thông, sử dụng kính thiên văn quang học đường kính ống 60 centimet - là loại kính thiên văn lớn nhất tại Việt Nam hiện nay.
Trung tâm Khám phá khoa học còn có hạng mục Khu thiếu nhi được triển khai xây dựng từ tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành vào tháng 10/2022. Nơi đây được mong đợi sẽ là không gian trải nghiệm các kiến thức khoa học một cách gần gũi nhất dành riêng cho các em thiếu nhi.
Ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho biết Dự án được sự hỗ trợ ý tưởng, tư vấn và nỗ lực làm việc của rất nhiều tổ chức khoa học lớn của thế giới, cùng rất nhiều nhà khoa học.
Tổ hợp không gian khoa học Quy Hòa đều sử dụng công nghệ, thiết bị nhập từ các nước tiên tiến. Được vận hành dưới sự hướng dẫn, điều hành của GS Trần Thanh Vân, Chủ tịch Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, và các cộng sự khoa học của ông. Đặc biệt, công trình được sự giúp sức, lập ý tưởng của Trung Tâm Vũ trụ Khoa học Paris (Pháp) và Trung tâm nghiên cứu hạt nhân Châu Âu (CERN).
Ngoài ra, Cơ quan hàng không vũ trụ NASA (Mỹ), Cơ quan hàng không vũ trụ Pháp (CNES), Liên hiệp các hội Vật lý thiên văn thế giới, Trung tâm Không gian Khoa học thành phố Rennes (Pháp) và nhiều nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đã tình nguyện hỗ trợ tư vấn, đóng góp chất xám và sức lực cho dự án.