, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 19/09/2021, 17:30

Bộ đội biên phòng Nghệ An trồng hơn 800 cây mắc ca tại vùng biên giới

HÙNG PHONG - THÙY DUNG
Các Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Thanh Thủy và Phúc Sơn - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 840 cây giống mắc ca từ Hiệp hội Mắc ca Việt Nam để triển khai trồng tại khu vực biên giới tỉnh.
 

Bộ đội biên phòng Nghệ An trồng hơn 800 cây mắc ca tại vùng biên giới

Sáng nay (19/9), các Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Thanh Thủy và Phúc Sơn - Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 840 cây giống mắc ca từ Hiệp hội Mắc ca Việt Nam để triển khai trồng tại khu vực biên giới tỉnh.

 

Đồn Biên phòng Ngọc Lâm tiếp nhận cây mắc ca để triển khai trồng tại địa bàn.

 

Thông qua sự kết nối của Tạp chí Nông thôn Việt, tháng 3/2021, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Hiệp hội Mắc ca Việt Nam đã tổ chức khảo sát, đánh giá thổ nhưỡng đất đai, khí hậu, từ đó đưa ra quyết định đưa cây mắc ca vào trồng tại địa bàn Đồn Biên phòng Ngọc Lâm - huyện Thanh Chương (300 cây), Đồn Biên phòng Thanh Thủy - huyện Thanh Chương (300 cây) và Đồn Biên phòng Phúc Sơn - huyện Anh Sơn (240 cây).

Toàn bộ số cây giống này do Hiệp hội Mắc ca Việt Nam tài trợ.

 

Ông Huỳnh Ngọc Huy - Tổng Thư ký Hiệp Hội Mắc ca Việt Nam (chính giữa) trực tiếp đi khảo sát địa điểm trồng mắc ca.

 

Đây là dự án có ý nghĩa mang tính tiên phong đưa giống cây có giá trị kinh tế cao, đã được trồng thành công tại các tỉnh vùng Tây Nguyên và Tây Bắc, vào địa bàn biên giới tỉnh Nghệ An.

 

 

 

Dự án trồng cây mắc ca do các Đồn Biên phòng đảm nhận trồng, chăm sóc, quản lý phát triển tốt sẽ mở ra hướng cây trồng có giá trị hàng hóa cao để phổ biến, nhân rộng cho đồng bào vùng biên giới, góp phần phát triển kinh tế bền vững.

 

 

Sáng cùng ngày, tại Đồn Biên phòng Ngọc Lâm, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Nghệ An và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp tổ chức lễ ra quân hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh “Vì một Việt Nam xanh”.

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Quang Tùng - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An, ông Trịnh Văn Nhã - Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương, ông Dương Văn Thành - Giám đốc Chi hội Mắc ca tỉnh Nghệ An (thuộc Hiệp hội Mắc ca Việt Nam).

 

Đại tá Trần Đăng Khoa - Phó Chính ủy BĐBP tỉnh Nghệ An phát biểu tại Lễ ra quân.

 

Việc triển khai dự án trồng cây mắc ca cũng nhằm hưởng ứng chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Thủ tướng Chính phủ phát động, góp phần tạo màu xanh, độ che phủ rừng, tạo môi trường sinh thái bền vững, chống biến đổi khí hậu.

 

Các đại biểu, Cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Ngọc Lâm trồng cây những cây mắc ca đầu tiên tại xã Ngọc Lâm.

 

Đây còn là hoạt động triển khai theo chương trình phối hợp giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam với Bộ Tư lệnh BĐBP về việc “Vận động nông dân các dân tộc vùng biên giới, ven biển hải đảo đẩy mạnh sản xuất phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, gắn với thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc”.

Sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng và cán bộ Hội Nông dân tỉnh, huyện Thanh Chương, xã Ngọc Lâm đã tổ chức trồng 300 gốc cây mắc ca.

 

 

 

 

 

HÙNG PHONG - THÙY DUNG

 
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1


Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất