, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 28/04/2023, 13:13

Bộ đội biên phòng Quảng Bình dâng hương nhân dịp kỷ niệm ngày 30/4

CHÂU THÀNH - NGỌC HÒA
Nhân kỷ niệm 48 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023) và 137 năm ngày Quốc tế lao động (1/5/1886 - 1/5/2023), sáng ngày 28/4, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Quảng Bình long trọng tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tại phòng Truyền thống cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đền thờ Bác Hồ và các Anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Đồng Hới); khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tại Vũng Chùa - Đảo Yến).
Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình thực hiện nghi thức thỉnh chuông tại Đền thờ Bác Hồ.

Dâng hương, dâng hoa tại phòng Truyền thống của cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; đền thờ Bác Hồ và các anh hùng liệt sĩ tại Quảng trường Hồ Chí Minh (TP Đồng Hới) lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, cùng cán bộ, chiến sĩ thực hiện nghi thức thỉnh chuông tri ân, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ.

Trong giờ phút linh thiêng, tất cả cùng bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vị cha già của dân tộc Việt Nam, người đã đưa cách mạng và các cuộc kháng chiến nước ta giành hết thắng lợi này đến thắng lợi khác; đồng thời tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sỹ đã chiến đấu, anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ nền độc lập tự do của Tổ quốc, cho ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước.

Đến dâng hương, dâng hoa khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (tại Vũng Chùa - Đảo Yến), cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Roòn tri ân, tưởng nhớ sâu sắc Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Người học trò xuất sắc, gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị Tổng Tư lệnh đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta. Hình ảnh và những cống hiến của Đại tướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc luôn sống mãi với non sông, đất nước, sống mãi trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình, Đồn Biên phòng Ròon dâng hương mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trước hình ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ và trước anh linh mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Bình và cán bộ, chiến sĩ bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc với những công lao to lớn của các thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến một phần xương máu của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Trên mọi cương vị được giao, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP Quảng Bình luôn kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng, trung thành với Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và nhân dân; phát huy dân chủ, đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, năng lực, tác phong công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất