, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 05/08/2022, 09:12

Bộ đội Biên phòng Quảng Bình diễn tập thực binh đánh địch xâm nhập biên giới năm 2022

NGỌC HÒA
Ngày 4/8, tại địa bàn biên giới xã Quảng Đông (huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), Bộ Chỉ huy BĐBP Quảng Bình đã tổ chức cuộc diễn tập thực binh “Đánh địch xâm nhập khu vực biên giới” năm 2022.
Tình huống đánh bắt nhóm biệt kích của cán bộ chến sĩ Đồn BP Ròon trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch năm 2022.

Thực hiện ý định diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quảng Trạch năm 2022 của Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh đã tổ chức cuộc diễn tập thực binh với nội dung: Đồn BP Roòn phối hợp với dân quân xã Quảng Đông tổ chức vận động tiến công đánh địch xâm nhập biên giới tại địa bàn. Đại tá Trịnh Thanh Bình - Tỉnh ủy viên, Chỉ huy trưởng, Phó Ban tổ chức diễn tập trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập.

Đồn biên phòng Roòn sử dụng các loại vũ khí, trang bị có trong biên chế, được tăng cường lực lượng dân quân, do đồng chí Đồn trưởng Đồn biên phòng Roòn chỉ huy phối hợp với dân quân, cơ động lực lượng, tiếp cận bao vây, tiêu diệt hoàn toàn toán biệt kích xâm nhập vào địa bàn biên giới.

Cuộc diễn tập đạt mục đích, yêu cầu đề ra, đảm bảo an toàn tuyệt đối về người, vũ khí, trang bị...

Tình huống tạo giả trong quá trình diễn tập thực binh.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm thực hiện kế hoạch tác chiến trong khu vực phòng thủ bảo vệ biên giới. Qua đó góp phần rèn luyện người chỉ huy và các đơn vị nâng cao năng lực, tác phong công tác tổ chức, chỉ huy và điều hành hoạt động trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuẩn bị thực hành tác chiến trong công tác bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới Quốc gia.

Sau diễn tập, Ban chỉ đạo tổ chức rút kinh nghiệm và tổ chức trao thưởng kịp thời cho các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong đợt tham gia diễn tập năm 2022 này.

Ông Đoàn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức diễn tập cùng Đại tá Trịnh Thanh Bình - Chỉ huy trưởng BĐBP Quảng Bình, lãnh đạo các đơn vị tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ và lực lượng hiệp đồng tham gia diễn tập.
Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất