, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 04/06/2023, 04:52

Bỏ du học Canada, 9x về nước biến thứ vô tri thành sản phẩm có “hồn”, bán giá tiền triệu

NGUYỄN THƠM
Mỗi sản phẩm từ len này rất độc đáo, là hình thù những con vật hay hoa quả, giá bán từ vài chục nghìn lên đến cả triệu đồng/sản phẩm.

Trong lúc chờ kết quả du học, chàng cử nhân Lê Lâm Nhật Huy (SN 1992) - đã tốt nghiệp ĐH Kiến trúc TP.HCM), vô tình biết đến bộ môn nghệ thuật tạo hình pompom và bị cuốn hút từ đó. Anh đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về cách tạo ra chúng.

“Tôi tìm hiểu cách làm trên mạng và mua sách về đọc, mua đồ về làm thử. Tác phẩm pompom gấu bông đầu tiên dù chưa chỉn chu nhưng lại nhận được nhiều lời tán thưởng của gia đình, bạn bè. Vậy là tôi có thêm động lực để tạo hình các mẫu vật khác”, Huy nhớ lại.

Những sản phẩm anh làm thời gian đầu.

Cuối năm 2016, chàng trai trẻ sang Canada du học ngành thiết kế đồ họa. Dù vừa làm vừa học, nam 9x vẫn tranh thủ những lúc rảnh rỗi để tìm hiểu sâu hơn về bộ môn pompom để thỏa mãn đam mê.

Tìm hiểu và tự làm các sản phẩm pompom cho riêng mình suốt gần 2 năm du học, 9x đã quyết định trở về nước để phát triển bộ môn nghệ thuật này.

Khi quyết định quay về nước, anh có nhận được góp ý từ phía gia đình về việc nên suy nghĩ kỹ về việc này. “Tôi thấy rất may mắn vì có mẹ là người luôn thông cảm và ủng hộ. Sau khi nghe tôi giải thích thì mẹ cũng đã đồng ý và nói rằng “con sống ở đâu cũng được, miễn là con thấy hạnh phúc là được”, câu nói của mẹ đã làm tôi rất xúc động và ghi nhớ tới giờ”, anh chia sẻ.

Theo anh, từ xa xưa, pompom chỉ đơn thuần là cuộn và buộc những sợi len, sau đó cắt tỉa tạo hình quả cầu bông để trang trí mũ, áo… Sau này, những sản phẩm này được biến tấu và phát triển thành bộ môn nghệ thuật phổ biến trên thế giới. Pompom thú cưng, nhân vật hoạt hình, hoa quả... được nhiều người yêu thích dùng trang trí nhà cửa, làm quà tặng.

Con chó được làm từ len sợi.

Tuy nhiên, ở nước ta, bộ môn này còn rất ít người biết, đến giờ cũng chỉ có anh đi theo bộ môn này một cách chuyên nghiệp. Vì vậy, anh đã và đang nổ lực để học hỏi thêm các cách để mọi người biết đến sản phẩm nhiều hơn.

Anh cho biết các bước để tạo hình pompom khá đơn giản nhưng để tạo hình một thú cưng có “hồn” thì lại  đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ, tính toán chi tiết từ những bước đầu tiên và cần cả một chút khéo tay.

“Ngoài việc biết dùng phụ kiện, người làm còn phải hiểu căn bản về giải phẫu động vật. Trước khi bắt tay vào làm, tôi sẽ quan sát kỹ đặc điểm của mẫu vật định làm. Sau đó, tôi sẽ vẽ phác họa và dựng biểu đồ để sắp xếp các tầng lớp len rồi quấn sợi len lên khuôn pompom”, anh chia sẻ.

Tùy theo mức độ phức tạp của mẫu, thời gian thực hiện một sản phẩm sẽ khác nhau, dao động từ vài tiếng đồng hồ đến vài ngày. Giá bán sản phẩm cũng dựa theo mức độ phức tạp, có thể từ vài chục, vài trăm hoặc vài triệu đồng.

Những sản phẩm này anh bán giá dao động từ vài chục nghìn đến vài triệu đồng/sản phẩm.

Hiện tại, anh đang bán sản phẩm và có mở thêm lớp để giảng dạy bộ môn tạo hình pompom. Ngoài ra, anh cũng xây dựng thêm kênh Youtube riêng để đăng tải các video hướng dẫn miễn phí để các bạn có thể tham khảo và học hỏi làm những mẫu pompom ngộ nghĩnh đáng yêu.

Chia sẻ thêm về nghề, anh cho biết cũng như mọi ngành nghề, để theo đuổi bộ môn này, người làm cần có niềm đam mê với nó. “Về kiến thức, bạn hoàn toàn có thể tự học hỏi hoặc có thể đăng ký khóa học để được hướng dẫn cụ thể.

Về kỹ năng, bạn có thể cải thiện được trong quá trình luyện tập. Tức là, bạn không nhất thiết phải khéo tay hay có năng khiếu mới có thể làm được, quan trọng là niềm đam mê và sự kiên trì của bạn”, anh chia sẻ.

Thời gian tới, anh dự định sẽ tập trung trong việc chia sẻ kiến thức và truyền cảm hứng tới nhiều người để mọi người biết nhiều hơn về bộ môn tạo hình pompom này.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất