Ông Trương Minh Hạnh, trưởng thôn Bàng Tân cho biết cây đa tại đình làng Bàng Tân có từ khoảng năm 1771. Đến nay, cây đa này đã trên 250 tuổi, có chu vi khoảng 16m, thân cây cao khoảng 17m.
Bên cạnh đình làng, người dân dựng lên miếu thần nông. Trải qua trăm năm, cây đa cổ thụ đã che phủ không gian, bộ rễ trùm lên toàn bộ khu miếu thiêng này.
Cụ cây ở đây được người dân bảo vệ, chăm sóc không chỉ vì môi trường mà còn là gìn giữ chứng nhân của lịch sử. Đó là sự biết ơn với thiên nhiên, lịch sử, các bậc tiền hiền.
(Tin do Tạp chí điện tử Nông thôn Việt phối hợp với Truyền hình báo Tuổi Trẻ thực hiện)