, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 12/03/2023, 15:20

Bộ trưởng Lê Minh Hoan kêu gọi cộng đồng bảo vệ động vật hoang dã

THÙY DUNG - TIẾN DŨNG
Chiều 12/3, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đã đến tham quan gian hàng triển lãm của Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp tại thành phố Buôn Ma Thuột.
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đến tham quan gian hàng triển lãm của Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp.

Trong khuôn khổ Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023, từ ngày 10 - 12/3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk tổ chức gian hàng triển lãm với thông điệp Cùng nhau ngăn chặn buôn bán động vật hoang dã trái phép.

Tại gian hàng triển lãm, thông qua các trò chơi tương tác sinh động, cộng đồng sẽ được tìm hiểu về các loài động vật hoang dã nguy cấp; tầm quan trọng của động vật hoang dã cũng như mối liên quan mật thiết giữa con người, động vật và môi trường sinh thái; các quy định của pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã…

Thiếu nhi được tìm hiểu về các loài động vật hoang dã tại gian hàng triển lãm. Ảnh: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp.

Đến tham quan gian hàng triển lãm, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đánh giá cao ý tưởng của Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng về bảo vệ động vật hoang dã.

“Bảo tồn động vật hoang dã trong bảo tồn đa dạng sinh học là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam hãy cùng thể hiện trách nhiệm và ứng xử văn minh!” - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan đến tham quan gian hàng triển lãm của Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp tại thành phố Buôn Ma Thuột. Ảnh: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp.

Bộ trưởng cũng yêu cầu Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp tiếp tục phát huy thế mạnh, có nhiều hoạt động thiết thực hơn nữa để góp phần bảo vệ các loài động vật hoang dã.

 “Bảo tồn động vật hoang dã trong bảo tồn đa dạng sinh học là cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam. Mỗi người Việt Nam hãy cùng thể hiện trách nhiệm và ứng xử văn minh!” - Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh. Ảnh: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp.

Gian hàng triển lãm dự kiến thu hút hơn 1.500 lượt người đến tham quan, tìm hiểu. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về các loài động vật hoang dã; hiểu rõ hơn về vai trò và trách nhiệm đối với các hoạt động bảo vệ thiên nhiên, môi trường, bảo vệ các loài động vật hoang dã và giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã trái pháp luật.

Hoạt động thể hiện sự cam kết mạnh mẽ của lãnh đạo cấp Trung ương và địa phương trong phòng, chống buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật. Đồng thời, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay nói không với sản phẩm từ động vật hoang dã.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, hiểu biết của cộng đồng về các loài động vật hoang dã. Ảnh: Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp.

Trong thời gian tới, Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Đắk Lắk sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình “Thành phố Buôn Ma Thuột nói KHÔNG với các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật”.

Dự án Bảo vệ Động vật Hoang dã Nguy cấp được Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, do Ban quản lý các Dự án Lâm nghiệp – Bộ NN&PTNT (MBFP) là chủ dự án, phối hợp với WWF, TRAFFIC và ENV thực hiện. Mục tiêu của Dự án là tăng cường cam kết, ủng hộ của lãnh đạo các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương; huy động sự hỗ trợ từ khu vực tư nhân nhằm giảm nhu cầu và tình trạng tiêu thụ các sản phẩm từ động vật hoang dã trái pháp luật.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất