, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 15/11/2022, 14:00

Bồn tắm dùng trí tuệ nhân tạo giúp thư giãn, chữa bệnh

TÚ QUYÊN
(phunuonline.com.vn)
Science - một công ty công nghệ Nhật Bản chuyên về đổi mới phòng tắm và nhà bếp - vừa công bố kế hoạch sản xuất một loại bồn tắm thông minh.
Một công ty Nhật đang sắp cho ra mắt sản phẩm bồn tắm thông minh - Ảnh: ODD

Công ty TNHH Science có trụ sở tại Osaka, được biết đến với nhiều cải tiến trong công nghệ nhà bếp và nhà tắm. Sản phẩm bồn tắm thông minh được đặt tên là “dự án Usoyaro”, hứa hẹn ứng dụng nhiều loại cảm biến giám sát và hệ thống trí tuệ nhân tạo để tạo ra trải nghiệm tắm độc đáo.

Công ty này tuyên bố rằng mục tiêu của dự án Usoyaro không chỉ là làm sạch cơ thể người dùng một cách triệt để mà còn cung cấp không gian chữa bệnh, nơi bạn có thể thư giãn trong âm nhạc nhẹ nhàng. Các cảm biến bên trong sản phẩm sẽ đo trạng thái các dây thần kinh giao cảm và phó giao cảm còn trí tuệ nhân tạo tích hợp sẵn sẽ sử dụng dữ liệu thu thập được để tạo ra bầu không khí thoải mái nhất có thể cho người dùng.

Dự kiến sản phẩm sẽ chính thức ra mắt tại hội chợ triển lãm Osaka năm 2025.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.

Nổi bật

Việt Nam đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử (TMĐT) với khoảng 1/3 trên tổng số 1.700 doanh nghiệp đã có doanh thu từ TMĐT. Nhưng con số 1/3 trên là quá ít trong xu hướng hiện nay, nhất là khi Trung Quốc ồ ạt xây dựng tổng kho TMĐT sát biên giới với Việt Nam.
Được quan tâm


Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất