Năm 2021, trong bối cảnh sự phẫn nộ toàn cầu gia tăng đối với việc quản lý rừng nhiệt đới Amazon một cách yếu kém của tổng thống Bolsonaro, chính phủ của ông đã cam kết sẽ cắt giảm 50% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030, tăng so với cam kết trước đó là 43%.
Tuy nhiên, chính phủ của ông Bolsonaro đã sử dụng đường cơ sở năm 2005 cao hơn - một động thái giúp Brazil đạt được mục tiêu dễ dàng hơn so với cam kết trước đó và điều này đã bị các nhà môi trường chỉ trích mạnh mẽ.
Nhóm vận động hành lang Brazil có tên “Climate Observatory” đã tính toán rằng, mục tiêu đề ra của ông Bolsonaro sẽ cho phép thải ra thêm 400 triệu tấn khí nhà kính so với mục tiêu trước đó.
Theo nguồn tin được chia sẻ với Reuters, để giải quyết những vấn đề này, chính phủ cánh tả của tổng thống đương nhiệm Lula da Silva dự định sẽ vẫn duy trì mức giảm 50% tuy nhiên tập trung khắc phục vấn đề đối với đường cơ sở.
Mục đích của tổng thống Lula da Silva là ban hành mục tiêu sửa đổi, được gọi là "đóng góp do quốc gia tự quyết định" theo Thỏa thuận Paris 2015 về biến đổi khí hậu, vào cuối năm 2023. Sau khi thay đổi, mục tiêu sẽ tăng cường tham vọng hơn đối với môi trường và biến đổi khí hậu.
Ngoài ra, chính phủ của tổng thống Lula da Silva cũng đang tìm cách đơn giản hóa mục tiêu, bao gồm việc công bố chính xác số lượng hàng tỷ tấn khí nhà kính mà quốc gia này sẽ tìm cách cắt giảm. Trong khi đó, Bộ Môi trường Brazil và đại diện của tổng thống tiền nhiệm Bolsonaro không đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva nhậm chức ngày 01/01 năm nay với cam kết sẽ khôi phục Brazil với tư cách là quốc gia dẫn đầu toàn cầu về biến đổi khí hậu.
Trước đó, cựu tổng thống Bolsonaro đã bổ nhiệm những người theo chủ nghĩa hoài nghi về khí hậu vào các vị trí quan trọng khiến mức độ phá rừng Amazon tăng vọt, đây được xem là nguồn phát thải khí nhà kính lớn nhất của Brazil.