, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 21/11/2022, 20:00

Cà Mau - Ấn Độ hợp tác tìm cơ hội phát triển ngành thủy sản

TAM DIỆP
Sáng ngày 21/11, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã có buổi tiếp ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM đến chào xã giao và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau.
Ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau (phải) tiếp ngài Madan Mohan Sethi - Tổng Lãnh sự Ấn Độ tại TP.HCM.

Tại buổi làm việc, ông Lê Văn Sử - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau thông tin với đoàn về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh Cà Mau, nhất là lĩnh vực thủy sản. Tuy có ưu thế và tiềm năng lớn, nhưng vấn đề đầu tư, khai thác còn hạn chế. Vì vậy, Cà Mau đang có nhu cầu hợp tác với những doanh nghiệp nước ngoài để khai thác có hiệu quả cao nhất những tiềm năng của địa phương.

Ông Lê Văn Sử cho biết, ngoài lĩnh vực kinh tế thủy sản thì Cà Mau cũng là tỉnh có tiềm năng về vận tải biển, du lịch với lợi thế có 2 Vườn Quốc gia. Bên cạnh đó, việc xuất khẩu phân bón mang thương hiệu Đạm Cà Mau sang thị trường Ấn Độ thời gian qua rất khả quan.

Ngài Madan Mohan Sethi cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục xây dựng mối quan hệ, hợp tác trên các lĩnh vực có tiềm năng và thế mạnh phù hợp với nhu cầu và lợi ích chung của hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Để việc hợp tác trong thời gian tới được thuận lợi, ngài Madan Mohan Sethi đề xuất tổ chức cho các doanh nghiệp của Ấn Độ và doanh nghiệp của tỉnh Cà Mau gặp gỡ, họp mặt, trao đổi cụ thể hơn về cơ hội đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực sản xuất, chế biến, xuất khẩu thủy sản.

Sau buổi chào xã giao, ngài Madan Mohan Sethi cùng đoàn công tác có buổi gặp trực tiếp lãnh đạo Sở Công thương, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Cà Mau… để trao đổi về các cơ hội hợp tác trong thời gian tới.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Do nước sông bị ô nhiễm, lục bình ngày càng phát triển nhanh phủ kín nhiều đoạn sông, cản trở ghe thuyền đi lại. Thế nhưng ở Đồng Tháp Mười, mà tập trung nhất là thị xã Kiến Tường (tỉnh Long An), nguồn lục bình tự nhiên phong phú này lại trở thành nguyên liệu chủ yếu cho một nghề độc đáo: nghề đan lục bình mỹ nghệ.
2

Nổi bật
Được quan tâm





Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất