, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 03/07/2021, 10:25

Cà Mau thả 500.000 tôm sú giống về lại với thiên nhiên

TRỌNG LINH
(nongnghiep.vn)

Chi cục Thủy sản phối hợp cùng với Hội phật giáo Việt Nam tỉnh Cà Mau và chính quyền địa phương xã Khánh Bình Tây, huyện Trần Văn Thời tổ chức thả các loài giống thủy sản về môi trường thiên nhiên tại cửa biển Hòn Đá Bạc.

Tỉnh Cà Mau thả 13.000 con cá giống thủy sản các loại về môi trường thiên nhiên. Ảnh: Trọng Linh.

Theo đó, có 13.000 con cá hồng bạc, hồng mỹ, cá chim vây vàng, cá mú, cá chẽm, cùng 10.000 con cua biển và 500.000 tôm sú được thả về lại với môi trường thiên nhiên.

Trước đó, tại các khu vực bảo tồn biển Vườn Quốc gia Mũi Cà Mau, khu vực Đầm Thị Tường và cửa biển Sông Đốc cũng được Chi cục Thủy sản thả trên 32.000 con cá giống các loại, 90 ngàn con cua biển và 3,5 triệu con tôm sú giống.

Việc thả giống thủy sản thêm vào môi trường tự nhiên góp phần phục hồi nguồn lợi thủy sản ven bờ tại các cửa biển. Đặc biệt là phục hồi và tái tạo các loài thủy sản bản địa và bảo vệ môi trường sinh thái. Qua đó, còn tuyên truyền vận động người dân và ngư dân nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác bảo tồn, bảo vệ, tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản ven

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Nền thẩm mỹ bản địa đã mách bảo kiến trúc sư tặng một “link” bay bổng cho chủ nhà, mà nhìn qua, chỉ còn cách thốt lên hai chữ bồng bềnh.

Chưa khi nào nông dân thấy giá trị của rơm rạ như bây giờ, thu hoạch xong không đốt bỏ mà bán cho hợp tác xã, xử lý thành các sản phẩm đa dụng...


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất