, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 22/06/2022, 09:18

Cá nước ngọt lớn nhất thế giới được bắt ở sông Mê Kông

THU HƯƠNG
(phunuonline.com.vn)
Con cá đuối gai khổng lồ do ngư dân Campuchia đánh bắt nặng gần 300kg. Theo các nhà khoa học, đây là con cá nước ngọt lớn nhất thế giới được ghi nhận.
Con cá này dài gần 4m từ mõm đến đuôi và nặng gần 300kg.
Con cá đuối gai dài khoảng 4m, nặng gần 300kg

Ngư dân địa phương Moul Thun, 42 tuổi, ở phía nam Stung Treng, đông bắc Campuchia đánh bắt con cá đuối này vào ngày 13/6. Người này đã thông báo cho một nhóm các nhà khoa học tại Wonders of the Mekong (Dự án nghiên cứu hợp tác Campuchia - Mỹ).

Kỷ lục trước đây đối với cá nước ngọt là con cá da trơn nặng 293kg, được phát hiện ở Thái Lan vào năm 2005.

Các nhà khoa học đã có mặt sau cuộc gọi của ngư dân và rất ngạc nhiên về những gì họ nhìn thấy. "Đúng vậy, khi bạn nhìn thấy một con cá có kích thước như thế này, đặc biệt là ở nước ngọt, rất khó để hiểu được, vì vậy tôi nghĩ rằng tất cả nhóm của chúng tôi đã rất sửng sốt" -  Zeb Hogan, trưởng nhóm của Wonders of the Mekong, nói.

Ông nói thêm: "Việc cá vẫn có thể lớn như thế này là một dấu hiệu đầy hy vọng cho sông Mê Kông". Bởi sông Mê Kông đang phải đối mặt với nhiều thách thức về môi trường.

Sông Mê Kông chảy qua Trung Quốc, Myanmar, Lào, Thái Lan, Campuchia và Việt Nam, là nơi sinh sống của một số loài cá nước ngọt khổng lồ nhưng áp lực môi trường đang tăng lên. Các nhà khoa học lo ngại rằng các dự án xây dựng đập lớn trong những năm gần đây có thể phá vỡ nghiêm trọng các bãi đẻ trứng.

Ngư dân Campuchia nói trên được đền bù theo tỷ giá thị trường, nghĩa là anh nhận được khoản tiền khoảng 600 USD.

"Cá lớn trên toàn cầu đang có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng là những loài có giá trị kinh tế cao. Chúng mất nhiều thời gian để trưởng thành. Vì vậy, nếu chúng bị đánh bắt trước khi trưởng thành, chúng sẽ không có cơ hội sinh sản" - Hogan nói.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất