Gần đây nhất, EP “Gen Z và Trịnh” là một dự án âm nhạc lấy cảm hứng từ 2 bộ phim điện ảnh về Trịnh Công Sơn được Universal Music Vietnam và Galaxy EE sản xuất để tri ân cố nhạc sĩ. Trong đó, có sự xuất hiện của nhiều giọng ca gen Z quen thuộc với giới trẻ, có thể kể đến vài cái tên như Hoàng Dũng, Mỹ Anh, Hoàng Duyên, Bùi Lan Hương, Juky San... Tuy nhiên, những sản phẩm làm mới này lại nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả.
Một số nhận định cho rằng, thế hệ gen Z chỉ đang thuật lại nội dung chứ chưa gửi gắm được những trăn trở và chiêm nghiệm về cuộc sống như nhạc Trịnh vốn có. Xoay quanh điều này, ca sĩ Đức Tuấn - người từng thể hiện thành công các ca khúc Trịnh Công Sơn như Chiếc lá thu phai, Con mắt còn lại đã có những chia sẻ từ kinh nghiệm đi trước: “Bất cứ sự khắt khe nào cũng cần thiết và các bạn trẻ nên lắng nghe. Nếu các bạn đủ bản lĩnh thì sẽ vượt qua những nhận xét này. Những nghệ sĩ có cá tính và tự tin vào sức sáng tạo của bản thân sẽ không để những lời nhận xét đấy gây tác động xấu đến mình. Việc các bạn trẻ sử dụng các ca khúc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói riêng hay những nhạc sĩ thế hệ trước nói chung, hát lại theo một hơi thở mới là tín hiệu tích cực cho âm nhạc. Những bài hát đó đã sống lại theo cách khác và trường tồn với thời gian”.
Còn nhóm người ủng hộ tư duy đổi mới sáng tạo trong âm nhạc thì lên tiếng bảo vệ các giọng ca gen Z. Họ cho rằng khán giả liệu có quá nghiêm khắc khi đã dùng cái bóng quá lớn của thế hệ cây đa cây đề để so sánh với các giọng ca trẻ. Đồng tình với quan điểm này, ca sĩ Hồ Trung Dũng cho rằng những bạn trẻ chọn lựa dòng nhạc Trịnh Công Sơn để làm mới là một tín hiệu đáng mừng.
“Khi mà nhạc Trịnh vẫn còn sức lan tỏa, sức hút đối với thế hệ sau, đó là một điều đáng mừng. Dũng tin là việc làm mới ca khúc cũ là cách cập nhật tinh thần của dòng nhạc Trịnh. Chỉ thông qua cách nghĩ, cách cảm của những bạn trẻ thì mới có thể đánh vào trái tim của những người nghe trẻ. Theo cách đó thì nhạc Trịnh Công Sơn mới có thể sống mãi trong lòng người nghe”, ca sĩ Hồ Trung Dũng cho biết.
Dù mỗi thế hệ sẽ có một cách cảm nhận rất riêng về nhạc Trịnh, nhưng việc làm mới các ca khúc kinh điển không phải để chiều lòng khán giả, mà mục tiêu là để ca sĩ trẻ có cơ hội trải nghiệm dòng nhạc này. Đặc biệt là đưa âm nhạc Trịnh Công Sơn đến với những khán giả mới.
“Chúng ta cần phải cảm âm nhạc, trước khi hát mình phải hiểu bài hát đang muốn nói điều gì và hát bằng chính trái tim, hơn là chỉ xem bài hát như một công cụ. Nếu ca sĩ đi theo hướng này thì cách hát sẽ bền và có chiều sâu hơn, dù có làm mới ca khúc cũ theo một kiểu mới đến thế nào thì khán giả cũng sẽ dễ tiếp nhận, vì nó đi từ trái tim người ca sĩ”, ca sĩ Hồ Trung Dũng nói thêm.