, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 28/03/2023, 17:30

"Ca sĩ tỷ phú" Hà Phương tái ngộ người tình âm nhạc sau hơn 30 năm

ANH THƯ
Mới đây, Hà Phương - Trần Sang đã quyết định tái hợp, một lần nữa đưa khán giả quay lại hồi ức đẹp.

Hà Phương - Trần Sang được biết đến là cặp song ca ăn ý những năm 1990. Ca khúc “Hoa cau vườn trầu” (Nguyễn Tiến) đã đưa tên tuổi cả hai đến gần với khán giả. Sau đó, cặp đôi có nhiều bản hit trong chương trình Mưa bụi như: “Mùa xuân xôn xao” (Hàn Châu), “Trên nhịp cầu tre” (Khánh Băng)...

Đang ở đỉnh cao của nghệ thuật, Trần Sang không may gặp biến cố khiến anh phải tạm xa ánh đèn sân khấu, còn Hà Phương lập gia đình theo chồng tỷ phú sang Mỹ. Mỗi người một nơi, một cuộc sống nhưng cặp đôi song ca đình đám của những năm 1990 vẫn luôn dành tình yêu cho âm nhạc.

"Nữ ca sĩ tỷ phú" Hà Phương và "người tình âm nhạc" Trần Sang.

Đặc biệt, trong hơn một năm trở lại đây, Trần Sang – Hà Phương khiến khán giả yêu nhạc đứng ngồi không yên khi biết cả hai có cơ duyên gặp gỡ lại. Hai người liên tục cùng nhau đồng hành ở các sự kiện giải trí, các chương trình thiện nguyện hay chương trình truyền hình.

Mới đây, Hà Phương - Trần Sang đã quyết định tái hợp, một lần nữa đưa khán giả quay lại hồi ức đẹp. Cả hai đã “bắt tay nhau" cho ra mắt dự án phim ca nhạc “Bến đò chiều mưa”.

Cả hai tái hợp và có nhiều cảnh diễn xuất tình cảm trong "Bến đò chiều mưa".

Dù đoạn teaser mà phía Hà Phương tung ra chỉ vỏn vẹn hơn 1 phút, nhưng khán giả có thể nhận ra ngay những giai điệu, hình ảnh quen thuộc gắn liền với bộ đôi.

Được biết, đây cũng là dự án âm nhạc mà "nữ ca sĩ tỷ phú" ấp ủ đã lâu, bởi ca từ của bài hát cũng như câu chuyện tình cảm động của nhân vật chính trong “Bến đò chiều mưa” dựa trên một câu chuyện có thật về người cậu của Hà Phương.

Hà Phương khoe sắc rạng rỡ khi trở lại làng nhạc.

Sau khi phát hành teaser “Bến đò chiều mưa”, cặp đôi Hà Phương - Trần Sang sẽ chính thức ra mắt dự án phim ca nhạc này vào ngày 31/3 tới đây. Phía nữ ca sĩ hy vọng, sự da diết, sâu lắng cùng câu chuyện tình đẹp này như một lời nhắn nhủ, gửi gắm tình yêu thương đến mọi người.

Bình luận

Xem nhiều


Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.



Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất