, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 25/01/2022, 20:00

Cách rửa mặt bằng nước vo gạo để sở hữu làn da trắng mịn

HẠ MÂY
(laodong.vn)
Nước vo gạo được cho là có tác dụng làm dịu làn da, thậm chí cải thiện được các tình trạng da khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để bạn rửa mặt bằng nước vo gạo. Dưới đây là cách để rửa mặt bằng nước vo gạo.

Nước vo gạo được cho là có tác dụng làm dịu làn da, thậm chí cải thiện được các tình trạng da khác nhau. Có nhiều cách khác nhau để bạn rửa mặt bằng nước vo gạo. Dưới đây là cách để rửa mặt bằng nước vo gạo.

Chọn nước vo gạo rửa mặt

Trong lúc vo gạo nấu cơm, chúng ta cho nước vào gạo rửa qua rồi bỏ nước đầu tiên để loại bỏ bụi bẩn, vỏ trấu cũng như các tạp chất khác.

Sau đó đổ thêm nước vào gạo rồi vo tiếp, gạn lấy phần nước thứ 2 rồi để riêng ra. Bạn để phần nước này vào tủ lạnh khoảng 4 – 5 tiếng rồi chắt lọc bỏ phần nước trong phía trên.

Làm sạch da mặt bằng nước ấm

Bạn nên làm ướt da bằng nước ấm nhằm giúp lỗ chân lông giãn ra, dễ dàng lấy đi chất bẩn và tế bào chết tích tụ bên trong.

Rửa mặt bằng nước vo gạo

Bạn lấy phần lắng nước vo gạo để rửa mặt, từ từ massage khắp mặt theo chiều xoáy ốc khoảng 2 – 3 phút một cách nhẹ nhàng.

Điều này giúp chất dinh dưỡng thẩm thấu sâu vào bên trong, tăng cường hiệu quả làm sạch cũng như chăm sóc da.

Rửa sạch mặt một lần nữa

Bạn dùng nước ấm rửa sạch mặt lại một lần nữa và rửa lại kèm động tác massage, vỗ nhẹ bằng nước lạnh nhằm se khít lỗ chân lông. Cuối cùng, lấy khăn mềm nhẹ nhàng thấm khô da mặt.

Thường xuyên rửa mặt bằng nước vo gạo đều đặn 3 lần/tuần sẽ có tác dụng làm sạch sâu da bên trong lỗ chân lông, giúp các vết thâm do mụn dần biến mất cũng như phát huy tác dụng trị mụn hiệu quả.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Khô hạn kéo dài, vuông tôm thiếu nước, độ mặn tăng cao khiến tôm chậm lớn, chết nhiều. Người nuôi tôm ở nhiều địa phương vùng ĐBSCL đang đối diện với vụ tôm thua lỗ nặng từ trước đến nay.

Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất