, //, :: GTM+7
Thứ Sáu, 15/04/2022, 13:44

Cẩm Châu chung tay bảo vệ môi trường biển

MỸ LỆ
Sáng 13/04, tại Tiểu công viên phổ đua thuyền khối Thanh Nam, Hội Nông dân phường Cẩm Châu (TP Hội An) tổ chức lễ phát động tuyên truyền giảm thiểu rác thải nhựa bảo vệ môi trường biển.
Bà con tham gia lễ phát động. Ảnh: Mỹ Lệ

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Anh - Chủ tịch Hội Nông dân thành phố đã thông tin thực trạng công tác quản lý rác thải, tuyên truyền các giải pháp để giảm thiểu rác thải nhựa ra môi trường sống. Qua đó kêu gọi các chi hội nông dân trên địa bàn phường tiếp tục thực hiện nhiều mô hình cộng đồng tham gia bảo vệ môi trường, góp phần xây dựng Hội An - thành phố sinh thái.

Dịp này, Hội Nông dân phường Cẩm Châu còn ra mắt mô hình tổ hội nghề nghiệp “Đánh bắt hải sản kết hợp thu gom rác thải từ biển vào bờ”. Tổ hội gồm 18 thành viên là bà con làm nghề đánh bắt thủy sản trên địa bàn khối Thanh Nam, được thành lập trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản. 

Ký cam kết bảo vệ môi trường biển. Ảnh: Mỹ Lệ

Bà Nguyễn Thị Thu Đông - Chủ tịch Hội Nông dân phường Cẩm Châu cho biết sắp tới, Hội sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền bà con nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia tổ chức các hoạt động chống rác thải nhựa bằng các hoạt động thiết thực. 

Chẳng hạn như khi tham gia đánh bắt trên biển trên sông, bà con sẽ thu gom rác thải nhựa, ngư lưới cụ bị hư hỏng, bỏ vào sọt lưới mà hội nông dân đã tặng để tập kết đem vào bờ, góp phần chung tay làm sạch biển vì một hành tinh xanh không rác thải nhựa.

Đại diện tổ hội và Hội Nông dân phường đã ký cam kết bảo vệ môi trường, vận động gần 50 hộ có tàu thuyền thực hiện tốt việc thu gom rác thải nhựa trong quá trình khai thác, đánh bắt trên biển, trên sông. 

Tặng giỏ lưới đựng rác cho bà con thu gom rác thải trên sông, trên biển. Ảnh: Mỹ Lệ

Sau buổi ra mắt, lãnh đạo địa phương đã tặng 50 giỏ lưới đựng rác để bà con làm nghề đánh bắt thủy sản tham gia thu gom rác thải trên sông, trên biển. Bà con đã hưởng ứng và tiến hành thu gom rác thải trên tuyến sông Hoài dọc đường Huyền Trân Công Chúa thuộc khối Thanh Nam.  

Ngư dân Lê Văn Đây - Khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu chia sẻ: “Anh em chúng tôi đã nhận giỏ lưới đựng rác do địa phương cung cấp rồi. Sắp tới mà đi biển thì chung tôi sẽ cùng nhau vận động vớt rác thải trên biển để bỏ vô bao đem vô bờ, để bãi biển được sạch đẹp”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất