Theo ông Huỳnh Bá Nhanh - Tổ trưởng Tổ Hợp tác cam sành tại ấp Rạch Nghệ, nguyên nhân rớt giá là do sức mua yếu mà nguồn cung lại quá tải khi bà con mở rộng diện tích liên tục.
Để có 1ha cam sành cho trái, từ công cải tạo đất đến giống, phân bón, bà con phải đầu tư 600 triệu trong năm đầu. Nếu thuê đất, thì số tiền phát sinh mà nông dân bỏ thêm ra là 60 - 100 triệu/ha.
Cầu Kè là huyện có diện tích trồng cam sành lớn nhất Trà Vinh với 2.600ha, và tỉnh này hiện có gần 3.500ha trồng cam sành.
Không riêng gì Trà Vinh, tại nhiều tỉnh ĐBSCL như Vĩnh Long, Bến Tre, diện tích cam sành liên tục tăng, mà thị trường xuất khẩu lại không có. Khi sức mua nội địa yếu, phụ thuộc mạnh vào thương lái, nên cam sành liên tục rớt giá.