, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 14/11/2022, 10:05

Cận cảnh 2 sân vận động World Cup 2022 có công ty Việt Nam tham gia xây dựng

Nghi Dung (tổng hợp)
(tổng hợp)
Hai sân vận động hoành tráng ở World Cup năm nay có dấu ấn của công ty đến từ Việt Nam.

Để phục vụ cho World Cup 2022 diễn ra ở Qatar, nước chủ nhà đã đầu tư hàng triệu USD để xây nhiều công trình trong đó có nhiều sân vận động, đặc biệt có sân với sức chứa tới 86.000 chỗ ngồi.

Trong đó, trận chung kết được tổ chức trên sân Lusail Iconic, SVĐ mới được xây dựng phục vụ World Cup với sức chứa khoảng 86.000 chỗ ngồi và sân Ras Abu (974) làm từ container. 

 Công ty Cổ phần Cơ khí Xây dựng Thương mại Đại Dũng (hay Kết cấu thép Đại Dũng) là công ty của Việt Nam đã trúng gói thầu thiết bị kết cấu thép trị giá 80 triệu USD cho 2 sân vận động Lusail và Ras Abu (974) . 

Sân Lusail Iconic có sức chứa 86.250 chỗ ngồi, cách thành phố Doha 20 km.

Đây là sân vận động cuối cùng được hoàn thiện trong 12 sân, hiện đại và ấn tượng.

Thiết kế của sân mô phỏng theo chiếc thuyền, bao quanh là hào nước.

Còn sân Ras Abu tên hiện nay là sân 974. Công trình được xây dựng tại Doha, Qatar. Khai trương vào ngày 30 tháng 11 năm 2021.

Công trình này đặc biệt ở chỗ được ghép hoàn toàn bằng container.

Phương pháp xây dựng theo kiểu "khối kết cấu" cũng sản sinh ít chất thải và khí thải carbon hơn nên 974 được xem là một sân vận động thân thiện với môi trường.

974 là sân duy nhất nằm gần biển với hơn 40000 chỗ ngồi.  Hình dạng và cách sắp xếp module đặc biệt của sân vận động cho phép gió lưu thông tự nhiên 

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất