, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 09/03/2023, 00:19

Cảnh hôn tình cảm phim Việt đã "qua mặt" khán giả như thế này

KIM NGÂN
(tổng hợp)
Không ít khán giả để lại nhận xét dí dỏm "nghệ thuật là ánh trăng lừa dối".

Mới đây trên Facebook cá nhân, Thùy Anh chia sẻ khoảnh khắc hậu trường bộ phim "Đừng nói khi yêu" thu hút sự chú ý. Theo đó, đây là phân cảnh lãng mạn khi Leo Nguyễn (Mạnh Trường) tỏ tình với Ly (Thùy Anh).

Thùy Anh chia sẻ hậu trường cảnh hôn trong "Đừng nói khi yêu" .

Đi cùng với bức ảnh này cô viết: "Nào có được lãng mạn, yên tĩnh như trên phim". Hóa ra nụ hôn ngọt ngào này được trao trước sự chứng kiến của rất nhiều quay phim, nhân viên ê-kíp, khác hẳn không gian yên tĩnh chỉ có hai người như trên phim.

Không ít khán giả bày tỏ sự bất ngờ trước hậu trường hài hước này: "Nghệ thuật là ánh trăng lừa dối mà", "Tập hôm nay xem ai cũng cười",...

Cảnh hôn trước đó cũng khiến Thùy Anh vừa lạnh vừa ngại.

Trước đó, cặp đôi cũng có 1 phân cảnh tình cảm khi Ly say và hôn Leo Nguyễn trước mặt nhiều người: "Ngại, ngại khủng khiếp. Nhưng nếu cứ ngại như vậy rồi đóng không tốt thì thiệt mình thôi. Nghĩ lại, Thùy Anh cũng thấy mình hơi làm quá. Vai trước kia, anh Trường cũng chỉ là "bố hờ" của mình thôi, hai anh em cũng ít cảnh diễn chung. Để làm tốt vai diễn, Thùy Anh phải sống với cảm xúc của Phương Ly, bỏ ngại ngùng sang một bên", cô chia sẻ với truyền thông.

Người đẹp còn bày tỏ rằng được hôn một người đàn ông cao to, đẹp trai trong khung cảnh lung linh là niềm vui của nhiều cô gái, nhưng là diễn viên cô chỉ thấy hân hoan trong 1-2 lượt quay đầu. Sau đó, cả hai phải hôn đi hôn lại trong 2-3 tiếng giữa trời rét căm căm, bên bờ sông Hồng lộng gió khiến ai nấy hết vui, chỉ thấy mệt.

Hậu trường cảnh hôn trong "Lối về miền hoa".

Trong bộ phim "Lối về miền hoa", Trọng Lân vào vai Lợi, Anh Đào vai Thanh, đóng vai người yêu nên có nhiều phân cảnh tình cảm. Ở tập 3, Lợi bị Thanh vô tình đẩy xuống ao sau khi anh giúp cô vạch mặt người yêu cũ Sở khanh. Ngay sau đó chính Thanh đã hô hấp nhân tạo để cứu Lợi khiến trái tim anh chàng rung động.

Thế nhưng trên trang cá nhân, Trọng Lân đăng tải đoạn clip hậu trường ghi lại cảnh quay anh bị ngã xuống ao và hé lộ cảm xúc “khó đỡ” về nụ hôn này: "Có mỗi một bộ quần áo nên phải một đúp ăn luôn và ngã cũng phải thật đẹp. Nhìn vậy chứ vùng vẫy dưới nước thế này còn mệt hơn là bơi hai vòng hồ. Nhưng để đổi lấy một nụ hôn của Thanh chập thấy cũng đáng". Chưa kể cảnh quay được thực hiện vào mùa đông nên Trọng Lân cho biết anh rất lạnh.

Thêm một phân cảnh nhớ đời của Trọng Lân và Anh Đào.

Ngoài ra còn có phân cảnh Lợi lấy chuột dọa Thanh khiến cô nàng sợ hãi, vội nhảy lên người anh. Đúng lúc này, anh chàng tinh nghịch lợi dụng cơ hội hiếm có hôn Thanh.

Để có được cảnh hôn ngọt ngào như trên phim, ê-kíp phải quay từ chiều hoàng hôn đến tối hẳn mới xong. Trong video hậu trường, bộ đôi diễn viên rất ăn ý hoàn thành phân cảnh trong một đúp quay.

Cảnh hôn ấn tượng của Diễm My 9X và Nhan Phúc Vinh.

Trong "Tình yêu và tham vọng", cảnh hôn của Nhan Phúc Vinh và Diễm My dưới đài phun nước khiến khán giả vỡ òa vì sau nhiều hiểu lầm, cặp đôi nhân vật chính đã hạnh phúc bên nhau. Cảnh quay được đánh giá cao nhờ hiệu ứng ánh sáng kết hợp với nhịp điệu của đài phun nước và giai điệu bài nhạc phim mang đến cho người xem nhiều cảm xúc.

Chia sẻ về cảnh phim ấn tượng này, nữ diễn viên Diễm My 9X cho biết, cả ê-kíp đã phải làm việc liên tục suốt 8 giờ đồng hồ, từ 8h tối tới 4h sáng mới có được thước phim ưng ý. Lý do là vì rất đông người hiếu kỳ tập trung để xem quay phim nên cả đoàn phải đợi mọi người đi ngủ hết mới thực hiện được phân cảnh này.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất