Châu Phi đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi bụi phóng xạ từ biến đổi khí hậu, vốn đã làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán, lũ lụt và lốc xoáy trên khắp lục địa trong những năm gần đây.
Ông Kevin Urama - quyền kinh tế trưởng của ngân hàng AfDB cho biết, từ năm 2016 đến năm 2019, các quốc gia châu Phi đã nhận được khoảng 18,3 tỷ USD tài trợ cho vấn đề khí hậu. Tuy nhiên, họ đang xem xét giảm khoảng cách tài chính khí hậu gần 1,3 nghìn tỷ USD cho giai đoạn 2020 - 2030.
“Những khoản tiền này phản ánh cuộc khủng hoảng như thế nào. Đầu tư cho thích ứng với khí hậu trong bối cảnh phát triển bền vững là cách tốt nhất để đối phó với các tác động của biến đổi khí hậu”, ông Kevin Urama nói.
Các quốc gia giàu có đã hứa hẹn vào năm 2009 sẽ cung cấp 100 tỷ USD tài trợ khí hậu cho các quốc gia đang phát triển. Tuy nhiên, cam kết đó mới chỉ được đáp ứng một phần và sẽ hết hạn vào năm 2025.
Vào hồi tuần trước, đại diện các quốc gia châu Phi đã nhóm họp tại thủ đô Cairo của Ai Cập trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh về khí hậu COP27 vào tháng 11 tới đây. Đại diện các quốc gia châu Phi đã chỉ trích việc châu lục này thiếu sự hỗ trợ tài chính khí hậu và chỉ được hưởng lợi ít hơn 5,5% từ nguồn tài chính khí hậu toàn cầu.