, //, :: GTM+7
Chủ Nhật, 30/10/2022, 14:47

Cháy công ty trong khu dân cư ở Bình Dương, người dân nháo nhào di tản

THIÊN LÝ
(vov.vn)
Chiều 30/10, tại phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ cháy nhà xưởng công ty sản xuất băng keo. Sợ cháy lan, người dân sống xung quanh nháo nhào di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài.
Nhìn từ xa, đám cháy cột khói cao hàng chục mét.

Thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 11h30 tại nhà xưởng công ty sản xuất băng keo trên đường D10, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, diện tích rộng hàng ngàn m2. Phát hiện có hỏa hoạn, người dân sử dụng phương tiện tại chỗ để dập lửa nhưng bất thành.

Bất chấp nguy hiểm, người dân đứng kín 2 bên đường để theo dõi vụ cháy.

Do công ty nằm trong khu dân cư khiến người dân xung quanh hoảng sợ, nháo nhào di chuyển đồ đạc trong nhà ra ngoài. Một dãy trọ sát bên công ty bị cháy lan, chủ trọ đã kéo ống nước phun nước dập lửa chờ lực lượng đến hỗ trợ.

Người dân nháo nhào di chuyển đồ đạc trong nhà ra bên ngoài sợ cháy lan.

Ở phía bên ngoài đường, hàng trăm người dân bất chấp nguy hiểm, đứng kín 2 bên đường để theo dõi vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy-Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương đã điều động phương tiện, cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa. Đến 12h30 phút, đám cháy được khống chế, các lực lượng đang tiếp tục phun nước ngăn lửa bùng phát trở lại.

Lực lượng chữa cháy có mặt tại hiện trường dập lửa.

Lãnh đạo UBND phường Thuận Giao, thành phố Thuận An cho biết, bước đầu xác định vụ cháy không có thương vong về người. Lực lượng chức năng cũng đang làm việc với chủ cơ sở để làm rõ các thông tin liên quan.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm






Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất