, //, :: GTM+7
Thứ Hai, 21/11/2022, 05:55

Chi hàng chục tỷ USD, Qatar đưa "rừng cây" vào sân bay phục vụ World Cup 2022

BẰNG LÂU
( theo DAILY MAIL, Ảnh: EPA, Reuters, AP)
Một khu vườn nhiệt đới được xem như "rừng cây thu nhỏ" với hơn 25.000 loài thực vật từ khắp nơi trên thế giới được đưa vào trong sân bay quốc tế Hamad của Qatar trước thềm World Cup 2022. 

Video: "Rừng thu nhỏ" ở sân bay quốc tế Hamad, Qatar. Nguồn: Qatar Expats

Theo trang France24, Qatar ngày 10/11 khai trương phần mới mở rộng tại sân bay quốc tế Hamad, trong bối cảnh CEO của hãng Qatar Airways phản pháo "các tin đồn" rằng Qatar sẽ quá tải với lượng du khách đổ tới xem World Cup 2022.

Tại trung tâm của khu vực mới mở rộng tại sân bay quốc tế Hamad, chính quyền Qatar cho xây dựng một khu vườn nhiệt đới trong nhà với hơn 25.000 loài thực vật trên khắp thế giới.

Sau cuộc "đại tu" trị giá hàng chục tỷ USD, sân bay quốc tế Hamad sẽ nâng công suất đón từ 40 triệu hành khách/năm lên 58 triệu hành khách/năm, ông Akbar Al Baker - CEO của hãng hàng không Qatar Airways - chia sẻ trong cuộc họp báo ngày 10/11.

Phần mở rộng sẽ cung cấp thêm 39 cổng lên máy bay (quầy check-in) so với 140 cổng đã có tại sân bay quốc tế Hamad.

Khu vực mở rộng được hoàn thành trước thềm World Cup 2022 10 ngày. Qatar dự kiến World Cup năm nay sẽ thu hút khoảng 1 triệu du khách đến với quốc gia vùng Vịnh này.

Qatar, nước nhỏ nhất là chủ nhà trong lịch sử các kỳ World Cup, cũng cho mở cửa trở lại sân bay quốc tế Doha để giảm tải cho sân bay quốc tế Hamad.

Hãng Qatar Airways cũng cắt giảm các chuyến từ Qatar tới 18 điểm đến (ít du khách) để tăng số chuyến bay tới các điểm có lượng du khách lớn đến cổ vũ cho đội nhà ở World Cup năm nay.

Ông Baker - CEO của Qatar Airways - đã bác bỏ các tin đồn cho rằng giới hàng không Qatar không thể đón nhận lượng du khách lớn tới cổ vũ cho World Cup 2022.

"Luôn luôn có những tin đồn về vấn đề này", ông Baker nói và nhấn mạnh "các hệ thống và những cải tiến" áp dụng cho World Cup năm nay đã được kiểm nghiệm.

"Chúng tôi đảm bảo rằng công suất của 2 sân bay quốc tế đáp ứng được nhu cầu của du khách, kể cả phát sinh thêm các chuyến bay. Vì vậy, chúng tôi có tâm thế tốt để chào đón lượng lớn hành khách", CEO của hãng Qatar Airways nói.

Ông Baker lưu ý, sân bay quốc tế Hamad đã liên tiếp giành danh hiệu sân bay quốc tế tốt nhất thế giới - do trang web đánh giá Skytrax của Anh bầu chọn - trong 2 năm qua.

Nằm cách trung tâm thủ đô Doha khoảng 4 km về phía đông nam, sân bay quốc tế Hamad được khai trương vào tháng 4/2014 với diện tích 2.185 hecta và tổng chi phí xây dựng là 15 tỷ USD. Sân bay quốc tế này bao gồm 2 khu nhà ga tiêu chuẩn quốc tế, 2 đường băng dài nhất châu Á với chiều dài 4,3 km/đường băng.

Kiến trúc sân bay quốc tế Hamad được xây dựng dựa trên mô hình ốc đảo sa mạc với mái gợn sóng. Tới đây, hành khách có thể nghỉ tại 2 khách sạn với hơn 200 phòng, có bể bơi, cầu nguyện ở nhà thờ Hồi giáo, mua sắm tại hàng loạt cửa hàng miễn thuế và vui chơi tại các khu vực giải trí.

World Cup 2022 thu hút sự chú ý lớn ngay từ khi bóng chưa lăn với nhiều điều thú vị xoay quanh. Qatar là quốc gia Hồi giáo đầu tiên tổ chức World Cup. Đây cũng là kỳ World Cup đầu tiên diễn ra vào mùa đông, thay vì mùa hè như trước đây.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.
Nổi bật
Được quan tâm






Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất