Chi hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam tuy mới thành lập được hơn 8 tháng nhưng đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đến nay, Chi hội đã kết nạp 70 hội viên với nhiều hội viên nòng cốt là nhà nông sản xuất hữu cơ, đại lý tiêu thụ nông sản và các nhà khoa học, giảng viên đại học.
Năm qua, Chi hội đã có nhiều chương trình thúc đẩy nông nghiệp tuần hoàn như: tổ chức cho các hội viên đi thực tế tìm hiểu một số mô hình sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp tuần hoàn (được Tập đoàn Quế Lâm hỗ trợ vốn và kỹ thuật) ở vùng Tây Nam bộ, tỉnh Đồng Nai và Lâm Đồng. Cụ thể là các mô hình trồng thanh long hữu cơ ở Châu Thành; mô hình lúa nếp ở Thạnh Hóa (Long An); mô hình lúa ở Tam Nông (Đồng Tháp); mô hình vú sữa và ổi ở huyện Kế Sách; mô hình lúa tôm ở Mỹ Xuyên; mô hình dưa hấu ở huyện Trần Đề (Sóc Trăng); mô hình lúa tôm, lúa ST ở Bạc Liêu; mô hình trồng lúa hữu cơ ở xã Sông Ray huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai), mô hình trồng chè ở Di Linh (Lâm Đồng)...
Chi hội cũng thực hiện các chuyến khảo sát thị trường tiêu thụ nông sản trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận nhằm nắm bắt xu hướng, thị hiếu tiêu thụ nông sản hữu cơ; Tổ chức các hội thảo, hội nghị chuyên đề về xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp hữu cơ - kinh tế tuần hoàn để chia sẻ thông tin, giới thiệu các giải phát phát triển nông nghiệp xanh, sạch, an toàn, bền vững; Kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản hữu cơ cho người dân…
Bà Hồ Thị Tú Anh - Chi hội trưởng Chi hội miền Nam - Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam cho biết, Chi hội miền Nam hoạt động tại các tỉnh thành từ Phú Yên đến Tây Nguyên và Tây Nam bộ. Đây là khu vực rộng lớn, có điều kiện tự nhiên và khí hậu đa dạng, thích hợp để phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ, kinh tế nông nghiệp tuần hoàn với nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau… Tuy nông nghiệp hữu cơ, kinh tế nông nghiệp tuần hoàn ở khu vực này đã có bước phát triển, nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, vì vậy, Chi hội xác định mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới là góp phần thúc đẩy, phát triển, nhân rộng mô hình kinh tế nông nghiệp hữu cơ - tuần hoàn tại khu vực này.
Bà Tú Anh cũng bày tỏ mong muốn các hội viên chung tay đồng hành với Hội, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với xã hội, cộng đồng và môi trường để phát triển kinh tế xanh, giảm phát thải, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam.
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Hồng Lam - Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Quế Lâm cho rằng muốn làm nông nghiệp bền vững, bảo vệ môi trường thì phải xây dựng và nhân rộng được các mô hình kinh tế nông nghiệp tuần hoàn. Đây là nhiệm vụ không dễ, bởi có nhiều rào cản, nhiều rủi ro, để làm được cần sự đồng hành của các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, đặc biệt người dân phải nhận thức rõ và thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp.
Theo ông Lam, vai trò của các doanh nghiệp nông nghiệp “đầu tàu” rất quan trọng, vì họ sẽ dẫn dắt người dân tham gia vào toàn bộ các khâu trong chuỗi cung ứng, cung cấp các dịch vụ hậu cần nông nghiệp, kỹ thuật để sản xuất sản phẩm đúng nghĩa hữu cơ và giúp giải quyết đầu ra cho người dân. Để làm được điều này, các doanh nghiệp phải minh bạch, sản phẩm phải chất lượng để xây dựng được lòng tin ở người nông dân, người tiêu dùng.
Chủ tịch Hội Nông nghiệp Tuần hoàn Việt Nam tin tưởng Chi hội Nông nghiệp Tuần hoàn miền Nam sẽ đóng vai trò tích cực, làm cầu nối hiệu quả trong quá trình lan tỏa các giá trị nông nghiệp hữu cơ, tuần hoàn trong thời gian tới.