, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 22/12/2022, 14:18

Chi phí tăng cao, ngành chăn nuôi trầm lặng

TAM DIỆP
Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong quý I năm sau sẽ phụ thuộc rất nhiều vào triển vọng mùa vụ tại các quốc gia cung ứng hàng đầu như Brazil và Argentina.

Báo cáo của Tổng Cục Hải quan Việt Nam cho biết, kim ngạch nhập khẩu thức ăn gia súc và nguyên liệu của nước ta trong tháng 11 vừa qua đạt 509 triệu USD, tăng 26,6% so với tháng 10.

Lũy kế từ đầu năm, cả nước nhập khẩu lượng thức ăn gia súc tương đương trị giá hơn 5 tỷ USD, tăng 11,5% so với 11 tháng đầu năm 2021.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), giá thức ăn chăn nuôi nhập khẩu trong quý I năm sau sẽ phụ thuộc rất nhiều vào triển vọng mùa vụ tại các quốc gia cung ứng hàng đầu như Brazil và Argentina.

Còn trong những ngày cuối năm nay, chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao, trong khi giá thịt hơi thành phẩm đầu ra vẫn biến động thất thường khiến các hộ chăn nuôi và doanh nghiệp chỉ thận trọng trong việc tái đàn. Điều này sẽ khiến ngành chăn nuôi nước ta trước dịp Tết Nguyên đán nhiều khả năng vẫn sẽ tương đối trầm lặng.

Ghi nhận trong sáng nay, trên thị trường nội địa, giá thịt lợn hơi toàn quốc không có nhiều thay đổi so với ngày hôm qua, tiếp tục dao động trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg, vùng giá thấp nhất trong nhiều tháng trở lại đây.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Như điều không thể tránh khỏi trong câu chuyện phong trào, khi cơn khát đua nhau làm đã lên tới đỉnh, thì sóng thoái trào xuất hiện.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất