, //, :: GTM+7
Thứ Bảy, 03/09/2022, 20:43

Chỉ số giá lương thực thế giới giảm tháng thứ năm liên tiếp

KIM LONG
(nongnghiep.vn)
Chỉ số giá lương thực thế giới của FAO cho biết đã giảm tháng thứ năm liên tiếp trong tháng 8, xa hơn mức cao nhất mọi thời đại hồi đầu năm.
Cận cảnh những hạt lúa mì ở vùng Vieillevigne gần Nantes, Pháp, ngày 24 tháng 8 năm 2021. Ảnh: RT.

Theo FAO, nguyên nhân chính khiến chỉ số giá lương thực thế giới giảm chủ yếu là do việc xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng biển ở Ukraine hoạt động trở lại, góp phần cải thiện triển vọng nguồn cung.

Tổ chức Nông lương Liên Hợp quốc (FAO) là cơ quan chuyên theo dõi các mặt hàng thực phẩm được giao dịch nhiều nhất trên toàn cầu, đạt trung bình 138,0 điểm trong tháng Tám so với mức 140,7 điểm hồi tháng Bảy. Chỉ số này của tháng 7 trước đó đứng ở mức 140,9 điểm.

Chỉ số giá lương thực thế giới đã giảm từ mức kỷ lục 159,7 điểm vào tháng 3, do bị tác động mạnh sau cuộc tấn công quân sự của Nga vào Ukraine. Tuy nhiên, theo FAO chỉ số này của tháng 8 vẫn còn cao hơn 7,9% so với cách nay một năm.

Cơ quan lương thực Liên Hợp quốc cho biết, chỉ số giá ngũ cốc đã giảm 1,4% so với tháng trước, với việc mở lại các cảng ở Biển Đen của Ukraine theo một thỏa thuận ngoại giao cũng như triển vọng thu hoạch lúa mì thuận lợi ở Bắc Mỹ và Nga đang gây sức ép lên giá cả.

Tuy nhiên, riêng chỉ số giá ngô lại tăng 1,5% trong tháng trước do thời tiết khô hạn và nắng nóng làm giảm triển vọng sản xuất ở châu Âu và Mỹ.

Trong khi đó, các chỉ số giá dầu thực vật, đường, sữa và thịt đều giảm, phần nào phản ánh nguồn cung được cải thiện.

Các chuyên gia FAO hiện đã hạ dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2022 xuống 2,774 tỷ tấn so với dự báo trước đó là 2,792 tỷ tấn vào đầu tháng Bảy. Như vậy, con số này là thấp hơn 1,4% so với sản lượng ước tính cho năm 2021.

FAO cho biết, việc cắt giảm dự báo sản lượng ngũ cốc năm 2022 là do triển vọng ngô ở Bắc bán cầu giảm do thời tiết xấu, cộng với sản lượng của Liên minh châu Âu giảm 16% so với mức trung bình 5 năm qua.

Nhu cầu sử dụng ngũ cốc trên thế giới trong niên vụ 2022/23 dự kiến ​​sẽ vượt quá sản lượng 2,792 triệu tấn, dẫn đến dự trữ toàn cầu sụt giảm 2,1% so với niên vụ 2021/22 xuống còn 845 triệu tấn.

FAO cho biết tỷ lệ này giảm chút ít so với niên vụ 2021/22 nhưng vẫn tương đối cao trong lịch sử.

Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm




Nhóm Hi-future là tổ chức được sáng lập nhằm giúp các trẻ phổ tự kỉ hòa nhập cộng đồng, giúp những đứa trẻ không biết mình là ai, không phân biệt được bản thân và thế giới xung quanh… bước vào hành trình “tìm lại ước mơ” cho chính mình.

Được phát động vào năm 2013, dự án Con đường tơ lụa mới bao gồm khía cạnh nông nghiệp cho phép đẩy nhanh chiến lược an ninh lương thực của Trung Quốc.

Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất