Bộ trưởng khai khoáng Chile bà Marcela Hernando đưa ra thông báo sau cuộc họp với các thành viên công đoàn, công nhân mỏ và các chuyên gia kỹ thuật nghiên cứu về hiện tượng hố sụt lún khổng lồ xuất hiện vào hồi tháng 7 vừa qua.
Bà Marcela Hernando nói: “Khu vực các trạm dừng Gaby có liên quan trực tiếp đến hố sụt lún đã bị đóng cửa vĩnh viễn và sẽ không bao giờ được phép khai thác trở lại nữa.”
Bộ trưởng Hernando cũng cho biết thêm, chính phủ Chile đang làm việc để phục hồi một tầng ngậm nước bị hư hỏng do hố sụt lún.
“Chúng tôi tập trung vào việc khôi phục 1,3 triệu mét khối nước hiện đang bị ứ đọng sâu trong lòng đất. Kế hoạch của chúng tôi là khôi phục trở lại tầng ngậm nước, cũng là yếu tố mà chúng tôi đang nghiên cứu nhiều giải pháp thay thế." – Bộ trưởng Hernando nói.
Cơ quan quản lý môi trường SMA của Chile đã công bố cáo buộc đối với Tập đoàn khai thác mỏ Lundin Mining Corp (LUN.TO) thuộc sở hữu của Canada vào cuối tuần trước liên quan đến “hố tử thần”.
SMA đã áp dụng các khoản tiền phạt liên quan đến các yếu tố như ảnh hưởng nghiêm trọng đối với môi trường và không thể khắc phục được, ảnh hưởng trực tiếp đến tầng ngậm nước, khai thác và vận chuyển khoáng sản vượt mức cho phép.
Hiện Chính phủ Chile đang có kế hoạch sẽ cho mở lại một số khu vực của mỏ đồng đủ điều kiện cho phép để tránh tình trạng công nhân mất việc làm và thu nhập.
Lundin Mining Corporation là một công ty Canada sở hữu và vận hành các mỏ ở Thụy Điển, Mỹ, Chile, Bồ Đào Nha và Brazil sản xuất các kim loại cơ bản như đồng, kẽm và niken. Có trụ sở chính tại Toronto, công ty được thành lập bởi Adolf Lundin và điều hành bởi Lukas Lundin. Công ty Lundin Mining sở hữu 80% tài sản và 20% còn lại do Sumitomo Metal Mining (5713.T) và Sumitomo Corp của Nhật Bản nắm giữ.