, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 14/12/2022, 16:48

Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt sở hữu tài sản thế nào trước khi bị khởi tố?

HOÀNG NAM
Chỉ sau một tuần được bổ nhiệm giữ vị trí Chủ tịch Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (TVSC - TVB), ông Phạm Thanh Tùng đã bị khởi tố với tội danh thao túng thị trường chứng khoán.

Ngày 2/12, ông Phạm Thanh Tùng được bầu vào ghế chủ tịch nhiệm kỳ 2022 - 2024 của Chứng khoán Trí Việt (TVSC - TVB). Theo lời giới thiệu từ doanh nghiệp, ông Tùng có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - chứng Khoán.

Tuy nhiên, chỉ đúng 1 tuần sau đó, ông Tùng bị khởi tố với tội danh thao túng thị trường chứng khoán. Cụ thể chiều muộn ngày 12/12, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt công bố thông tin bất thường cho biết, vào ngày 9/12 vừa qua, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ra Quyết định phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can số 298/QĐ-VKSTC-V5.

Theo đó, Viện Kiểm sát phê chuẩn Quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thanh Tùng về tội Thao túng thị trường chứng khoán căn cứ theo Quyết định khởi tố vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần Louis Holdings, Công ty cổ phần Louis Capital, Công ty cổ phần Louis Land, Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt ngày 20/4.

Cùng ngày, TVB cũng đưa ra thông báo thay đổi nhân sự. Bà Trần Thị Rồng - Tổng Giám đốc TVB được bổ nhiệm làm Người đại diện theo pháp luật.

Ông Phạm Thanh Tùng bị khởi tố với tội danh thao túng thị trường chứng khoán

Trước khi bị khởi tố tội danh thao túng thị trường chứng khoán, ông Phạm Thanh Tùng đang trực tiếp nắm giữ hơn 2,7 triệu cổ phiếu TVB, tương đương tỷ lệ 2,48% cổ phần của doanh nghiệp đang lưu hành.

Cùng với đó, ông Phạm Thanh Tùng cũng đang giữ vị trí Chủ tịch Tập đoàn Quản lý tài sản Trí Việt (TVC) và là cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp này với việc sở hữu trực tiếp hơn 8,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 7,04% cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp.

Tính theo giá thị trường sáng ngày 13/12, ông Phạm Thanh Tùng đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản trị giá 52,11 tỷ đồng.

Sau khi ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch hội đồng quản trị chứng khoán Trí Việt, bị khởi tố về tội danh "thao túng chứng khoán", phía doanh nghiệp cũng chính thức lên tiếng.

Bà Nguyễn Thị Hằng - giám đốc điều hành Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt biết vụ việc liên quan đến ông Tùng là trách nhiệm cá nhân của ông và chưa có kết luận chính thức. Trên tinh thần minh bạch và trung thực, đơn vị sẽ tiếp tục cập nhật thông tin chính xác các diễn tiến sự việc.

"Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt xin khẳng định vụ việc nêu trên không tác động hoặc không làm thay đổi các định hướng trong kinh doanh của công ty. Đồng thời không ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của quý cổ đông, quý khách hàng đang có giao dịch, hợp tác với công ty", lãnh đạo tập đoàn chia sẻ.  

Trước khi bị khởi tố ông Tùng (lúc này đang giữ chức phó chủ tịch Chứng khoán Trí Việt) đã đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu TVB. Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 29/11 đến ngày 18/12, với mục đích đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.

Cách đây hơn một tháng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ra quyết định xử phạt 150 triệu đồng với Chứng khoán Trí Việt, do đã cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi không có đủ tiền theo quy định.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm


Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1




Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất