, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 22/12/2022, 09:53

Chủ tịch tập đoàn lớn cả thế giới biết tên đến Việt Nam hôm nay giàu cỡ nào?

NGHI DUNG
(tổng hợp)
Công ty này đang đầu tư số vốn lớn vào Việt Nam và dự kiến sẽ tiếp tục nâng vốn trong thời gian tới.

Ông Lee Jae-yong - chủ tịch tập đoàn Samsung Hàn Quốc sẽ đến Việt Nam hôm nay để khánh thành trung tâm R&D (nghiên cứu và phát triển) mới.

Theo Forbes, ông Lee Jae-yong có tài sản 8,3 tỷ USD (tính đến ngày 21/12/2022).

Ông được bổ nhiệm làm chủ tịch tập đoàn hồi tháng 10/2022 sau khi vị trí này bị bỏ trống từ khi cha của ông qua đời hồi năm 2020.

Ông Lee Jae-yong (54 tuổi, tên gọi khác là Jay Y. Lee), bắt đầu làm việc cho Samsung từ năm 1991 và được thăng chức Phó chủ tịch vào năm 2012.

Lee Jae-yong, thường được truyền thông Hàn Quốc gọi là "thái tử Samsung", là con trai duy nhất của Chủ tịch Samsung Lee Kun-hee.

Hiện, Samsung đầu tư khoảng 18 tỷ USD vào Việt Nam và đang có kế hoạch nâng số vốn này lên 20 tỷ USD.

Ngày 25/3/2008, Samsung Electronics Việt Nam được trao giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn 670 triệu USD, đánh dấu điểm xuất phát đầu tiên của Samsung Electronics tại Việt Nam. 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển tại Hà Nội mới được xây dựng với quy mô lớn nhất khu vực Đông Nam Á.

Hiện Samsung có 17 trung tâm R&D trên khắp thế giới, đặt tại các quốc gia Canada, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Malaysia, Ba Lan, Nga, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Philippines, Anh và Mỹ.

Samsung được sáng lập bởi doanh nhân Lee Byung-chul vào năm 1938, khởi đầu là một công ty buôn bán nhỏ.

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật

Ngày 26/4, Ban quản lý đường sắt đô thị TP.HCM chạy thử nghiệm toàn tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Tham gia buổi chạy thử nghiệm có lãnh đạo Thành phố và Tổng lãnh sự các nước tại TP.HCM, đặc biệt là cựu chiến binh Điện Biên Phủ. Đây là hoạt động ý nghĩa mừng các ngày lễ lớn thống nhất đất nước (30/4), ngày quốc tế lao động (1/5) và chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5).
Được quan tâm






Đây là sản phẩm thứ 156 ở Thái Lan và là sản phẩm đầu tiên của tỉnh Ang Thong được gắn GI, đánh dấu việc hoàn thành dự án “Mỗi tỉnh một sản phẩm đạt chỉ dẫn địa lý” của Cục Sở hữu trí tuệ Thái Lan.
Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất