, //, :: GTM+7
Thứ Tư, 04/01/2017, 16:34

Chuẩn bị khánh thành cây cầu đầu tiên

NGỌC PHƯƠNG

Dự kiến vào ngày 25/1/2017 (nhằm ngày 28 tháng Chạp năm Bính Thân), Ban Tổ chức Chương trình Cầu Nông thôn của Tạp chí Nông Thôn Việt sẽ khánh thành cầu Bảy Mình - cây cầu đầu tiên của Chương trình. 

Đây là cây cầu do Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Khang tài trợ xây dựng tại xã Mỹ Thạnh Đông huyện Đức Huệ tỉnh Long An, với chiều dài 26,5m, chiều rộng 3,2m, tổng vốn đầu tư 450 triệu đồng, được hoàn thiện trong vòng 3 tháng. Khi hoàn thành, cây cầu sẽ tạo điều kiện đi lại, vận chuyển hàng hóa thuận lợi cho khoảng 1.000 người dân trong khu vực. Theo kế hoạch, Ban tổ chức sẽ tặng 100 phần quà Tết mỗi phần trị giá 500.000 đồng cho người dân địa phương.

Đại diện Công ty CP Đầu tư Xây dựng Phúc Khang cho biết sẽ hoàn tất 5 cầu và 18 cống đã cam kết tài trợ cho chương trình trong năm 2017.

Hiện trạng khu vực đang thi công
Hiện trạng khu vực đang thi công

Được biết cũng trong năm nay, Phúc Khang đã đồng hành cùng CLB Doanh nhân Sài Gòn triển khai xây dựng 10 cây cầu giao thông nông thôn cho các tỉnh Miền Tây Nam Bộ qua chương trình “Người nối đôi bờ”.

Tags

Bình luận

Xem nhiều




Ngày 16/4, rất đông người dân địa phương và du khách đổ về 2 ngôi chùa Tưk Phos và Phnom Pi (Tri Tôn, An Giang) để dự lễ tắm Phật và lễ hội té nước. Đây là lễ hội truyền thống của người Khmer vùng Tri Tôn (An Giang), nơi giáp biên giới với Campuchia, trong dịp tết Chol Chnam Thmay diễn ra từ 13-16/4.

Nổi bật
Được quan tâm


Người dân đón nhận chuyện tách nhập làng xã rốp rẻng bằng một tờ giấy A4, văn hóa lịch sử chịu phận “xếp tàn y lại để dành hơi” nhưng không thèm “đập cổ kính ra tìm lấy bóng”.

Gần bốn năm kể từ thảm họa sạt lở đất kinh hoàng tại xã Trà Leng, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam, vùng đất này đã thực sự hồi sinh.



Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất