, //, :: GTM+7
Thứ Năm, 12/01/2023, 01:13

Chương trình Nghĩa tình Biên giới: Trao quà Tết cho hộ nghèo tại huyện Lộc Ninh (Bình Phước)

THÙY DUNG
Ngày 11/1, Ban tổ chức Chương trình Nghĩa tình Biên giới của Tạp chí Nông thôn Việt đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước tổ chức trao tặng quà Tết cho bà con tại huyện biên giới Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Trao tặng quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Lộc Thạnh.

Dịp này, Tạp chí Nông thôn Việt và Câu lạc bộ Cựu chiến binh Khoa Văn - Đại học Tổng hợp TP.HCM đã trao tặng 200 phần quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn tại 3 xã Lộc Thạnh, Lộc Hòa và Lộc Tấn thuộc huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, bao gồm tiền mặt và một số nhu yếu phẩm như gạo, nước mắm, dầu ăn… Tổng giá trị quà tặng là 100 triệu đồng.

Lộc Ninh là huyện miền núi biên giới nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Bình Phước, có đường biên giới dài hơn 100km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, nơi đây được biết đến là “Thủ phủ của Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam”, địa bàn có vai trò bàn đạp, căn cứ chiến lược; nơi tập kết sức người, sức của, góp phần làm nên mọi chiến thắng mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử 30/4/1975. Đặc biệt, Lộc Ninh là huyện đầu tiên ở miền Nam được giải phóng (7/4/1972).

Đến nay, 50 năm sau ngày giải phóng, huyện biên giới năm xưa đã vươn mình phát triển với nhiều dấu ấn trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, các xã vùng biên giới của huyện Lộc Ninh vẫn còn nhiều khó khăn do kinh tế chủ yếu là nông nghiệp, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm số đông, thiếu thốn cơ sở hạ tầng...

Những phần quà sẽ góp phần giúp bà con có điều kiện đón Tết được đầy đủ hơn.

Phát biểu tại buổi trao tặng quà, ông Nguyễn Đức Quang - Phó Chủ tịch Tổng hội NN&PTNT Việt Nam, Tổng Biên tập Tạp chí Nông thôn Việt nhấn mạnh Lộc Ninh từng là vùng chiến khu ghi dấu những chiến công oanh liệt, hào hùng và cả những hy sinh, gian khổ của quân dân ta. “Thông qua Chương trình Nghĩa tình Biên giới, chúng tôi mong muốn chung tay chăm lo cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở vùng chiến khu xưa - nơi bà con đã đồng cam cộng khổ, nuôi dưỡng, bảo vệ cho cán bộ, bộ đội trong những ngày kháng chiến” - ông Nguyễn Đức Quang cho biết.

Trở lại chiến trường xưa, ông Đinh Quang Hùng - Chủ tịch Câu lạc bộ Cựu chiến binh Khoa Văn - Đại học Tổng hợp TP.HCM chia sẻ: “Cách đây 50 năm, chúng tôi đã từng đóng quân, chiến đấu tại vùng đất Lộc Ninh này. Ngày hôm nay, khi quay trở lại, chúng tôi hy vọng những phần quà này sẽ góp phần chia sẻ khó khăn với các hộ gia đình nghèo, giúp bà con có điều kiện đón Tết được đầy đủ hơn. Đồng thời, khích lệ bà con vượt khó vươn lên phát triển kinh tế, đóng góp vào công cuộc giữ gìn đường biên, cột mốc biên giới".

Ông Đinh Quang Hùng trao tặng quà cho bà con.

Thay mặt cấp ủy, chính quyền địa phương và người dân được nhận quà, bà Bùi Thị Yến Linh - Phó Chủ tịch UBND xã Lộc Thạnh gửi lời cảm ơn đến các nhà hảo tâm đã không quản ngại đường xa, mặc dù công việc cuối năm nhiều bận rộn nhưng đã trực tiếp về địa phương để trao tận tay những suất quà nghĩa tình cho bà con, qua đó đã góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt hơn công tác an sinh xã hội, chăm lo Tết cho hộ nghèo; thắt chặt mối quan hệ gắn bó quân - dân bền vững.

Nhân dịp này, đoàn đã đến dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các liệt sĩ cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 801 trên địa bàn huyện Lộc Ninh.

Dâng hương các anh hùng liệt sĩ tại Đền thờ các liệt sĩ cán bộ chiến sĩ Đồn biên phòng 801.
Tags

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm

Với ưu điểm chịu hạn, dễ chăm sóc, đặc biệt giá trị tăng cao gấp nhiều lần cây lúa, cây mè được nông dân huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp canh tác như một giải pháp chống hạn trong chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng.





Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất