, //, :: GTM+7
Thứ Ba, 18/12/2018, 17:15

Chuyển Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về UBND TP.HCM

Chiều 18.12, tại TP.HCM đã diễn ra lễ chuyển giao Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc Hội TP.HCM từ Văn phòng Quốc hội về UBND TP.HCM.

Việc chuyển giao trên nhằm thực hiện nghị quyết của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND cấp tỉnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó Chủ tich UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng ký kết chuyển giao Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM từ văn phòng Quốc hội về UBND TP.HCM. Ảnh TỰ TRUNG
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội và Phó Chủ tich UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng ký kết văn bản chuyển giao. Ảnh TỰ TRUNG

Theo nghị quyết này, 10 tỉnh, thành trực thuộc trung ương thực hiện thí điểm, bao gồm Bắc Kạn, Đà Nẵng, Hà Giang, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Thái Bình, TP.HCM  và Tiền Giang. Thời gian thực hiện thí điểm từ ngày 1-1 đến hết ngày 31-12-2019. 

Phát biểu tại lễ chuyển giao, ông Nguyễn Hạnh Phúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc Hội cho biết Uỷ ban thường vụ Quốc hội quyết định chọn TP.HCM làm thí điểm là do TP là đơn vị đầu tàu, có tính năng động, sáng tạo cao, khi thực hiện thí điểm sẽ đúc kết được nhiều kinh nghiệm thực tiễn cho cả nước.

 Ông Phúc lưu ý ngay sau khi hợp nhất, TP cần sớm ổn định tổ chức, có phương án sắp xếp nhân sự, phân công nhiệm vụ, giao trách nhiệm cụ thể nhằm đảm bảo hoạt động thông suốt.  Sau thời gian thí điểm 1 năm, các địa phương sẽ tổng kết, báo cáo kết quả trước Quốc hội. 

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Huỳnh Cách Mạng nhấn mạnh: dù thời gian thí điểm không dài nhưng TP vẫn sẽ chú trọng cơ cấu tổ chức, lựa chọn nhân sự phù hợp để lãnh đạo văn phòng sau khi hợp nhất, xây dựng cơ chế làm việc thích hợp để phát huy tốt nhất vai trò của từng bộ phận, mục tiêu góp phần làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện. 

Dịp này, Văn phòng Quốc Hội cũng có quyết định điều động 11 công chức và 3 lao động hợp đồng thuộc Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM về UBND TP. 

theo tuoitre.vn

Bình luận

Xem nhiều





Nổi bật
Được quan tâm



Có cảnh báo trên báo cho rằng, không nên uống sữa bò kết hợp hoa quả chua (cam, quýt), bởi sữa bò chứa nhiều protein, trong đó chất cazeine chiếm tới 80%.
1

Một trong những đặc trưng của mô hình kinh tế tuần hoàn là giảm tối đa chất thải ra môi trường. Đây là đặc trưng quan trọng góp phần giúp nông nghiệp phát triển theo hướng bền vững.


Đăng ký nhận tin nóng
Giúp bạn cập nhật các thông tin mới nhất